Mang lại niềm tin, sự an tâm cho tăng ni phật tử và nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong lá thư bày tỏ cảm ơn CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, anh Bùi Văn Thịnh đã khẳng định việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại chùa Sùng Phúc đã mang lại niềm tin, sự an tâm cho tăng ni, phật tử và nhân dân.

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa nhận được bức thư cảm ơn của anh Bùi Văn Thịnh - tu sĩ, quản lý chùa Sùng Phúc, ở tổ dân phố Đông Ba 1, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm bày tỏ lòng cảm kích trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng CAQ đã kịp thời điều tra, làm rõ và thu giữ tài sản bị mất trộm trả lại cho nhà chùa.

Nội dung lá thư cảm ơn của vị tu sỹ quản lý chùa Sùng Phúc

Nội dung lá thư cảm ơn của vị tu sỹ quản lý chùa Sùng Phúc

Bức thư có đoạn, “Tôi viết thư đại diện chùa Sùng Phúc xin gửi lời cảm ơn đến Giám đốc CATP Hà Nội, Ban Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm, Đội Cảnh sát Hình sự, Đội Kỹ thuật hình sự, Công an phường Thượng Cát đã chỉ đạo, vào cuộc điều tra bắt giữ đối tượng trộm cắp, mang lại niềm tin, sự an tâm cho tăng ni, phật tử của chùa và quần chúng nhân dân xung quanh khu vực chùa Sùng Phúc, đình Đông Ba”.

Trong thư anh Bùi Văn Thịnh cho biết sáng 2-10, phát hiện khóa cửa nhà chùa, khóa hòm công đức và két sắt trong phòng sư thầy trụ trì chùa Sùng Phúc bị đối tượng cậy phá để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng đã vô hiệu hóa một số camera của nhà chùa, ngang nhiên đột nhập lấy trộm tài sản của nhà chùa gây hoang mang, lo lắng cho tăng ni, phật tử và nhân dân xung quanh khu vực.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Bùi Văn Thịnh đã đại diện cho chùa Sùng Phúc trình báo CAP Thượng Cát để điều tra làm rõ. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm cùng với tinh thần quyết tâm cao của Công an phường sở tại, các Đội nghiệp vụ CAQ, sau một ngày tích cực điều tra, truy xét đã làm rõ và bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm chia sẻ, lá thư cảm ơn gửi đến lực lượng CAQ làm ấm lòng, tiếp thêm sức mạnh, ý chí cùng tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của mỗi CBCS trong đơn vị, từ đó lan tỏa, nhân lên những hình ảnh đẹp, việc làm đầy ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn sâu sắc của toàn lực lượng CAQ trong việc giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.