"Gạ" cho tiền, gã hàng xóm 2 lần giao cấu với bé gái hàng xóm

ANTĐ - TAND tỉnh Phú Yên vừa xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Long 4 năm tù về tội giao cấu với trẻ em, đồng thời buộc bồi thường tổn thất về tinh thần cho người bị hại gần 7,7 đồng triệu đồng.
Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 7-10-2013, Long đến nhà cháu T.T.H (SN 11-8-1999) chơi trong lúc H đang nằm trên giường học bài một mình. Sau vài câu chuyện "làm quà", Long đến chỗ H nằm đề nghị được giao cấu và sẽ cho tiền, cháu H. liền đồng ý. 

Lúc này, anh của H. đi làm về nên Long không thực hiện được ý đồ và bỏ về nhà. Đến khoảng 22h cùng ngày, Long đến cửa sổ phòng của H. ra dấu, rồi dẫn H đến đám sắn mì gần nhà thực hiện hành vi giao cấu. Tối hôm sau, Long tiếp tục dẫn H. đến ngôi nhà hoang ở gần đó, thực hiện hành vi giao cấu. Đến ngày 14-10-2013, gia đình H. phát hiện, làm đơn báo cáo vụ việc lên CAH Tây Hòa.

Đến ngày 25-3-2014, TAND huyện Tây Hòa xử phạt bị cáo Nguyễn Bá Long 4 năm tù về tội giao cấu với trẻ em, đồng thời buộc phải bồi thường cho bị hại gần 14,7 triệu đồng (đã bồi thường 7 triệu đồng, còn gần 7,7 triệu đồng).

Do kháng cáo, nên mới đây TAND tỉnh Phú Yên đã xử phúc thẩm, xác định cấp sơ thẩm đánh giá đúng tính chất, hành vi phạm tội và hậu quả bị cáo gây ra, nên giữ nguyên án sơ thẩm.