Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đề cập đến hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Jose Faustino cho biết những hoạt động hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông không hề thay đổi kể từ khi tân Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. lên nắm quyền ở Philippines.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Jose Faustino

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Jose Faustino

Ông Jose Faustino đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp báo đầu tiên vào hôm 21-7-2022 kể từ khi nắm cương vị này.

Đề cập đến vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông, ông Faustino nói: “Ngay lúc này, chúng tôi phát hiện một vài, đặc biệt là tàu bán quân sự và một số tàu hải cảnh của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp”. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói thêm rằng những hoạt động xâm nhập lãnh hải này đã và đang diễn ra trong khoảng thời gian lâu hơn.

Ông Faustino cho biết vẫn chưa nhận được bất kỳ chỉ thị nào của Tổng thống Philippines về cách thức đối phó với Trung Quốc liên quan đến những vấn đề ở Biển Đông.

Trước đó, Tổng thống Marcos nói rằng ông sẽ bảo vệ quyền chủ quyền của Philippines vốn được phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ủng hộ. Phán quyết được đưa ra hồi năm 2016 này đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với một số khu vực ở Biển Đông.

Ông Marcos cho rằng những hoạt động giao lưu quân sự với Trung Quốc có thể giúp tìm ra giải pháp đối với những vấn đề trên biển.

Dự kiến, vào tuần tới, Tổng thống Marcos sẽ có bài phát biểu chính sách đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền ở Philippines.