Dùng tiền địa phủ… đổi ngoại tệ
(ANTĐ) - Ngày 26-7, Cơ quan CSĐT CAQ Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Quỳnh (SN 1975) có hộ khẩu thường trú tại Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn đổi giúp hộ ngoại tệ ra tiền Việt Nam, đối tượng Quỳnh đã dùng tiền địa phủ để lừa đảo chiếm đoạt 500 đô la Úc và 4 triệu đồng Việt Nam của một người khách nước ngoài…
Quỳnh cùng tang vật vụ án |
Khoảng 13h30 ngày 25-7, tổ công tác của CAP Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ ở khu vực phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân phát hiện một thanh niên đang đưa tiền địa phủ cho một người khách nước ngoài để lấy ngoại tệ. Thấy nghi vấn, tổ công tác kiểm tra, yêu cầu thanh niên cùng người khách nước ngoài về trụ sở CAP làm rõ. Ngay sau đó, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng CAP Đồng Xuân khẩn trương xác minh, xác định thanh niên trên là Lê Văn Quỳnh (SN 1975) có hộ khẩu thường trú ở Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên, từng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện lang thang tại Hà Nội.
Theo trình bày của người khách nước ngoài tên là Phillip William Scanvell, quốc tịch Australia, buổi trưa cùng ngày, ông đang đi bộ tại khu vực phố cổ ở quận Hoàn Kiếm thì đối tượng Quỳnh làm quen, chào hỏi xã giao bằng tiếng Anh và cho hay có thể đưa giúp ông đi tham quan tỷ mỷ khu vực phố cổ.
Cảm kích sự mến khách của người thanh niên này, ông Phillip William Scanvell vui vẻ đồng ý, nhờ Quỳnh đưa tới cửa hàng bán điếu cày trên phố Hàng Bạc. Sau khi mua điếu cày, ông Phillip William Scanvell cùng Quỳnh rong ruổi qua các phố cổ, rồi lên phố Hàng Đậu. Trên đường đi, qua trao đổi, được biết ông Phillip William Scanvell đổi 500 đô la Úc tại một ngân hàng ở Hà Nội được 6 triệu đồng Việt Nam, Quỳnh cho hay có thể đổi giúp hộ ông số ngoại tệ trên ra tiền Việt Nam được nhiều hơn là 6.250.000 đồng. Cả tin, ông Phillip William Scanvell đã đưa cho Quỳnh 500 đô la Úc và Quỳnh đưa cho ông 6 triệu đồng Việt Nam, còn lại 250.000 đồng Quỳnh bảo là trừ vào tiền mua hộ điếu cày cho ông lúc trước.
Khi được các chiến sỹ công an cho hay, toàn bộ số tiền 6 triệu đồng Việt Nam Quỳnh đưa cho là tiền địa phủ, loại tiền người Việt Nam dùng để thắp hương, hóa vàng trong những ngày giỗ, Tết, ngày rằm… ông Phillip William Scanvell mới giật mình, cho biết trước đó Quỳnh cũng đổi giúp hộ ông 4 triệu đồng tiền Việt Nam (loại mệnh giá 500.000 đồng) ra tiền Việt Nam có mệnh giá thấp hơn. Kiểm tra số tiền ông Phillip William Scanvell lấy từ trong ví ra, các chiến sỹ công an cho biết đó cũng là tiền địa phủ.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Văn Quỳnh thú nhận, khi đưa ông Phillip William Scanvell tới phố Hàng Bạc mua điếu cày, thấy ông rút trong người một tập tiền đô la Úc, hắn đã nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông.
Trên đường làm “hướng dẫn viên du lịch” cho người khách nước ngoài qua các phố cổ, hắn đã lén mua tiền địa phủ của một gánh hàng rong ở phố Hàng Bè (bỏ 6.000 đồng tiền thật để mua 2 tập tiền địa phủ: 1 tập loại 200.000 đồng, 1 tập loại 500.000 đồng). Sau đó, hắn đổi cho ông Phillip William Scanvell 23 tờ tiền địa phủ (loại 200.000 đồng) để lấy 4 triệu đồng Việt Nam thật. Khi dừng chân ở phố Hàng Đậu, tên Quỳnh tiếp tục dùng tiền địa phủ để “đổi giúp” người khách nước ngoài 500 đô la Úc thì bị CAP Đồng Xuân phát hiện, bắt giữ. Cơ quan CSĐT CAQ Hoàn Kiếm đề nghị ai là người bị hại của những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên, liên hệ tới Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Hoàn Kiếm, gặp đồng chí Long để giải quyết. Địa chỉ; Số 2 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thu Ba