Dùng súng săn "giải quyết" nợ nần cho em trai

ANTĐ - Thấy em trai bị một nhóm thanh niên đến đòi nợ, Nguyễn Văn Thuận (SN 1984), trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã lấy súng săn để "giải quyết".
Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ, TP Hà Nội, Hoàng Văn Hòa (SN 1982), trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ có "nhờ" Ngô Văn Dũng (SN 1981) cũng trú tại thị trấn Xuân Mai đi đòi nợ Nguyễn Văn Hai (SN 1987), trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ. Trước đó, Hai có vay Hòa 8 triệu đồng.
Dùng súng săn "giải quyết" nợ nần cho em trai ảnh 1
Khẩu súng săn liên quan trong vụ việc đã bị
CAH Chương Mỹ thu giữ
.

Thấy em trai bị một nhóm thanh niên hẹn đòi nợ, Nguyễn Văn Thuận đã rủ một số đối tượng đi cùng để "giải quyết". Trong lúc "hỗn chiến", Thuận đã lấy súng săn bắn 3 phát chỉ thiên để "dằn mặt" nhóm của Hòa Sau khi sự việc xảy ra, biết Cơ quan công an vào cuộc điều tra, Thuận, Hai và đồng bọn đã đến CAH Chương Mỹ trình diện và giao nộp khẩu súng. Hiện Cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Thuận, Hai và đồng bọn theo pháp luật, đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan bỏ trốn.