Dũng cảm làm điều mới

ANTĐ - Anh Nguyễn Phan Cao (20 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) cho rằng cần có những cách làm hiệu quả hơn nữa trong ngành giáo dục để tài năng Việt Nam không bị lãng phí.

- Vì đâu anh có nhận định như thế?

- Thử hỏi, vì sao nền kinh tế của chúng ta vẫn còn trì trệ, nền khoa học kỹ thuật của chúng ta vẫn chưa có lối ra. Con cháu chúng ta vẫn tiếp tục đổ mồ hôi gia công hàng xuất khẩu. Doanh nghiệp của chúng ta vẫn đào bới tài nguyên đem bán thô ra nước ngoài trong khi hàng nghìn sinh viên ra trường lại không có việc làm... Nhìn những người Việt mình phải đi làm thuê cho các công ty nước ngoài để kiếm sống mà thấy đau xót.

- Nguyên nhân vì sao?

- Theo tôi, nguyên nhân đầu tiên thuộc về giáo dục, khi chính sách giáo dục, phương pháp giáo dục chưa có định hướng lâu dài. Vừa làm vừa mò mẫm, bao lâu nay vẫn thế. Phải dũng cảm làm điều mới để thay đổi cách nghĩ, mô hình mới mang lại sự bền vững.

- Không thiếu những tài năng Việt, chủ yếu họ làm việc cho các công ty, tổ chức nước ngoài, anh nghĩ sao?

- Thật uổng phí. Họ cũng muốn cống hiến cho đất nước, nhưng mô hình quản lý của chúng ta quá rối rắm, chưa phù hợp, rồi mức thu nhập chưa tương xứng… Bao giờ mới hết chảy máu chất xám đây?