Cô dâu 5 tuổi òa khóc trong đám cưới tại Ấn Độ

Cô dâu 5 tuổi òa khóc trong đám cưới tại Ấn Độ

ANTĐ - Một video đang gây xôn xao dư luận quốc tế khi quay cảnh 1 đám cưới tập thể ép những bé gái lấy chú rể lớn tuổi hơn được tổ chức ở Ấn Độ, thậm chí trong số cô dâu “nhí” còn có bé mới 5 tuổi. 

Mexico truy nã vợ chồng thị trưởng nghi thủ tiêu 43 sinh viên

Mexico truy nã vợ chồng thị trưởng nghi thủ tiêu 43 sinh viên

ANTĐ - Cảnh sát Mexico ngày 22-10 đã ra lệnh bắt giữ thị trưởng thành phố Iguala - Jose Luis Abarca và vợ là Maria de los Angeles Pineda Villa với cáo buộc là chủ mưu trong vụ tấn công khiến 6 sinh viên thiệt mạng cùng 43 người khác mất tích. 

Trung Quốc đang thách thức cả thế giới

Trung Quốc đang thách thức cả thế giới

ANTĐ - Việc Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động xây dựng trên quy mô lớn tại bãi đá Gạc Ma thuộc chủ quyền của Việt Nam đang gặp sự phản đối mạnh mẽ của dư luận quốc tế.  
Tổng thống Putin được đề cử cho danh hiệu "Anh hùng nước Nga"

Tổng thống Putin được đề cử cho danh hiệu "Anh hùng nước Nga"

ANTĐ - Bất chấp sự chỉ trích của dư luận quốc tế gần đây, một số nhà báo ở vùng Viễn Đông của Nga, đã kêu gọi các nhà lập pháp liên bang trao giải thưởng danh dự cao nhất đất nước cho Tổng thống Vladimir Putin: danh hiệu “Anh hùng nước Nga”.
Trung Quốc cho thấy họ đang thiếu trách nhiệm

Trung Quốc cho thấy họ đang thiếu trách nhiệm

ANTĐ -  Ông Renato De Catro một học giả thuộc Đại học De la Salle của Philippines, tại buổi trao đổi với báo giới trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế: “Hoàng Sa-Trường Sa: Sự thật lịch sử” diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 19 đến 21-6-2014, đã phân tích khía cạnh sức mạnh của công luận quốc tế trong vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

Thứ triết lý quái dị

Thứ triết lý quái dị

ANTĐ - Trung Quốc tưởng đã toan tính rất thâm hiểm, nhưng thực ra lại mắc hàng loạt sai lầm về chiến lược, ông ạ! 
Trung Quốc không thể “một tay che kín bầu trời”

Trung Quốc không thể “một tay che kín bầu trời”

ANTĐ - Ngay sau khi Báo An ninh Thủ đô điện tử đăng tải bài “Họp báo Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Ông Hồng Lỗi lại “lỗi” nặng”, rất nhiều bạn đọc đã lên tiếng phản đối sự “đổi trắng thay đen” của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Mỹ hỗ trợ 18 triệu USD cho quân đội Ukraine

Mỹ hỗ trợ 18 triệu USD cho quân đội Ukraine

ANTĐ - Mỹ đã gấp đôi tiền hỗ trợ tài chính cho quân đội Ukraine, nâng tổng số tiền lên 18 triệu USD trong vòng 3 tháng qua, theo thông tin từ phó tổng tư lệnh quân đội Mỹ Derek Chollet.
Việt Nam không chấp nhận việc cưỡng ép hoặc đe dọa

Việt Nam không chấp nhận việc cưỡng ép hoặc đe dọa

ANTĐ - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường vừa gây sự thu hút của dư luận quốc tế khi ông có cuộc trao đổi và trả lời phỏng vấn trực tiếp với phóng viên quốc tế của Đài truyền hình CNN Christiane Amanpour tại trụ sở của CNN ở Thủ đô Washington.

Lường trước để vượt qua

Lường trước để vượt qua

ANTĐ - Những ngày này, triệu triệu trái tim, đôi mắt người dân Việt đều hướng ra Biển Đông, chăm chú theo dõi những hành động hung hăng, gây hấn của Trung Quốc ngày càng leo thang nguy hiểm. Không chỉ các nước khu vực Đông Nam Á, cả thế giới cũng hướng về Biển Đông với mối quan ngại sâu sắc trước tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Theo dõi sát sao những diễn biến căng thẳng trong suốt gần một tháng qua, BBC đánh giá, Việt Nam đã đạt được chiến thắng ban đầu trong cuộc chiến giành sự ủng hộ của dư luận quốc tế về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan phi pháp trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
Trái tim nóng và cái đầu tỉnh táo

Trái tim nóng và cái đầu tỉnh táo

ANTĐ - Những ngày vừa qua, trước hành động sai trái của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam, nhân dân cả nước đã biểu thị lòng yêu nước một cách chính đáng. Trong khi lực lượng chấp pháp Việt Nam và ngư dân hết sức kiên cường, dũng cảm, mưu trí, không quản ngại hy sinh gian khổ để bám biển, bảo vệ chủ quyền của đất nước, thì triệu triệu trái tim Việt, dù ở nơi đâu cũng chung sức, chung lòng hướng về biển đảo thân yêu.
Liên hợp quốc lên tiếng

Liên hợp quốc lên tiếng

ANTĐ - Đêm 8-5, theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Liên hợp quốc đã diễn ra buổi họp báo về các vấn đề nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Vấn đề căng thẳng tại Biển Đông với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu Haiyang Shiyou 981 trong vùng biển thuộc thềm lục địa và khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng đã được đề cập. Trả lời câu hỏi về quan điểm của Liên hợp quốc với hành động này của Trung Quốc, ông Farhan Haq, Người phát ngôn của LHQ nói, về cơ bản, Liên hợp quốc mong muốn và tin tưởng rằng các quốc gia liên quan, cùng chung lợi ích ở Biển Đông sẽ giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình. 
Bảo vệ chủ quyền đến cùng, không mắc mưu khiêu khích từ phía Trung Quốc

Bảo vệ chủ quyền đến cùng, không mắc mưu khiêu khích từ phía Trung Quốc

ANTĐ - Xuất phát từ chủ trương giải quyết các vấn đề trên biển bằng hoà bình, thương lượng thông qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi lãnh đạo cấp cao, nên lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trên biển dù biết Trung Quốc có hành vi xâm phạm, có hành động hung hăng, khiêu khích nhưng vẫn kiềm chế, không bỏ vị trí, làm mọi việc có thể để hạn chế, ngăn chặn bất cứ hành động nào xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển của Việt Nam. Chủ trương và cách thức của chúng ta ứng xử trên Biển Đông rõ ràng như vậy để nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế biết được.
Đây là hành động đã tính toán kỹ lưỡng và nham hiểm của Trung Quốc

Đây là hành động đã tính toán kỹ lưỡng và nham hiểm của Trung Quốc

ANTĐ - Cùng với phân tích: “Hành động mới đây trên Biển Đông là câu trả lời rõ ràng, chắc chắn sẽ khiến nhiều người còn đang mơ hồ về cách đi của Trung Quốc tỉnh ngộ”, TS Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ nhấn mạnh: Chúng ta cần phải có những ứng xử cần thiết để ngăn cản bước đi và hành động đó.

Thêm một lần tự chứng minh sự tráo trở

Thêm một lần tự chứng minh sự tráo trở

ANTĐ - Tuần qua, không chỉ dư luận trong nước mà cả dư luận thế giới đã lên tiếng kịch liệt phản đối hành động vô lý của Trung Quốc: in bản đồ đường lưỡi bò lên hộ chiếu. Hành động này của Trung Quốc một lần nữa phản ánh bản chất của chính quyền Trung Quốc muốn biến biển Đông hiện thuộc chủ quyền của nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam thành ao nhà. 
Mưu mô thao túng

Mưu mô thao túng

ANTĐ - Cuốn hộ chiếu mà Trung Quốc vừa phát hành có in bản đồ “đường lưỡi bò” đã trở thành trường hợp đặc biệt khi vấp phải sự phản đối và chỉ trích chính thức bằng đường ngoại giao của một loạt các quốc gia láng giềng châu Á. 
Dư luận quốc tế quan ngại về hộ chiếu in hình “lưỡi bò” mới của Trung Quốc

Dư luận quốc tế quan ngại về hộ chiếu in hình “lưỡi bò” mới của Trung Quốc

ANTĐ - Sau khi Việt Nam và   Philippines lên tiếng phản đối việc Trung Quốc in bản đồ có đường chín đoạn -đường “lưỡi bò” không được quốc tế công nhận lên mẫu hộ chiếu phổ thông điện tử cho công dân nước này, dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ mối quan ngại về hành động leo thang xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.