Dự báo thời tiết: Bắc bộ đêm nay mưa giông lớn, áp thấp nhiệt đới mò vào Biển Đông

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua khu vực Bắc bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ đêm nay, 30/7 đến ngày 31/7, ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, vùng núi có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa to đến rất to và giông mạnh (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ).

Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ ngày 30-31/7, sáng và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Khu vực Bắc bộ từ đêm nay, 30/7, có mưa rào và giông lớn

Trong khi đó, vùng áp thấp trên Biển Đông đang hoạt động gần khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sáng sớm nay, 30/7, vùng áp thấp chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa hơn 300km.

Trong ngày hôm nay, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1h sáng mai, 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa dông mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2,0-3,5m; biển động mạnh. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão trong vài ngày tới. Đáng nói cơn bão này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.