Dự báo thời tiết: Bắc bộ cả tuần mưa giông, cuối tuần đón bão số 3

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng nay, 29/7, thời tiết Hà Nội mát mẻ, không có mưa. Vào lúc 6h30, nhiệt độ ghi nhận là 28,4 độ C, gió hướng Đông Nam, 2m/s, tầm nhìn xa 10km.

Dự báo, thời tiết ngày và đêm hôm nay, mây thay đổi, ngày có lúc có nắng, có lúc có mưa rào, đêm có mưa rào và giông. Gió Đông Nam cấp 3, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 32-34 độ C, thấp nhất ở mức 26-28 độ C, độ ẩm 85-90%.

Tuần này, dự báo Bắc bộ không nắng nóng, đáng nói, có khả năng xuất hiện 1 cơn bão và dự kiến, đây sẽ là cơn bão số 3 hình thành và phát triển trên Biển Đông. Dự báo, cuối tuần bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc bộ và Thanh Hóa.

Bắc bộ trong tuần có mưa nắng đan xen, cuối tuần xuất hiện bão số 3

Cụ thể, thời tiết từ thứ Ba đến thứ Tư, mây thay đổi, ngày có mưa nắng đan xen, đêm có lúc có mưa rào. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, thấp nhất ở mức 26-28 độ C, độ ẩm 85-90%.

Thứ Năm, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Bắc cấp 3, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, thấp nhất ở mức 28-30 độ C, độ ẩm 80-85%.

Ba ngày cuối tuần, do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão nên trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to. Gió Bắc đến Đông Bắc tăng lên cấp 6-7, nhiệt độ cao nhất ở mức 30-32 độ C, thấp nhất ở mức 24-26 độ C, độ ẩm 90-95%.

Tháng 8 là tháng nhiều mưa nhất trong năm ở Bắc bộ và Hà Nội. Tháng 8 năm nay dự báo có khoảng 3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tháng 8 năm nay mưa tại Hà Nội được dự báo thấp hơn một chút so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, cụ thể lượng mưa trung bình trong tháng vào khoảng 300mm, 15-17 ngày có mưa. Đặc biệt, mưa ngâu năm nay được dự báo không nhiều và không lớn.

Nhiệt độ tháng 8 được dự báo sẽ cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1 độ C, tức là vào khoảng 29-29,5 độ C. Đặc biệt, trong tháng 8 sẽ không còn đợt nắng nóng nào diễn ra ở Bắc bộ.