Dự báo thời tiết: Bắc bộ đầu tuần mát mẻ kèm mưa giông về chiều tối và đêm

ANTD.VN -Chiều nay, 18/8, Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, vùng núi và trung du có nơi mưa vừa, mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, tại Bắc bộ hiện nay hội tụ gió lên đến mực 5.000m còn duy trì.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5000m nên chiều nay, 18/8, ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, vùng núi và trung du có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h). Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và giông. 

Mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hôm nay, 18/8, Bắc bộ có mưa giông về chiều và đêm

Ngoài ra, từ nay đến hết Thứ Năm, 22/8, Bắc bộ duy trì hình thái thời tiết tương đối mát mẻ với ngày nắng, nhiệt độ 30-33 độ C, chiều tối và đêm có mưa giông.

Riêng hai ngày thứ Hai và thứ Ba (19-20/8) có mưa vừa, mưa to xảy ra trên toàn Bắc bộ. Từ thứ Sáu 23/8, mưa giảm nền nhiệt độ tăng dần lên 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, xuất hiện nóng cục bộ.

Tại các tỉnh Trung bộ, hôm qua, 17/8, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C, từ 11-16 giờ.

 Từ hôm nay, nắng nóng lại có xu hướng mở rộng ra các tỉnh ven biển Trung bộ và còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Thuận và Bình Thuận trời dịu hơn trong những ngày tới với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, từ hôm nay đến thứ Năm, 22/8, ban ngày trời nắng với nền nhiệt từ 32-34 độ C, chiều tối và đêm có mưa giông tập trung. Riêng hai ngày thứ Hai và thứ Ba (19, 20/8) có khả năng xảy ra mưa vừa và mưa to.