ANTD.VN - Các nhà khoa học Anh và Thụy Điển xem xét 25 nghiên cứu và phát hiện ra tiêu thụ 2 ly rượu một ngày giảm nguy cơ đột quỵ thiếu máu não cục bộ, nhưng không có hiệu quả giảm nguy cơ đột quỵ xuất huyết não.
ANTD.VN - Cung điện Hoàng
gia Thái Lan ngày 18-11 cho biết, Hoàng hậu Sirikit, 84 tuổi, đã phải nhập viện
vì sốt cao và nhiễm trùng phổi, một tháng sau khi Nhà vua Bhumibol Adulyadej
băng hà.
ANTD.VN -Qua theo dõi hơn 1,3 triệu phụ nữ ở độ tuổi 57 tuổi
trong 12 năm, các nhà nghiên cứu Anh phát hiện phụ nữ thừa cân và béo phì có
nhiều khả năng bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ.
ANTD.VN -Các nhà khoa học mới đây đã cảnh báo, ăn khuya
là nguyên nhân khiến hàng triệu người có nguy cơ đau tim và đột quỵ, vì vậy
không nên ăn 2 giờ trước khi đi ngủ và lý tưởng nhất là không ăn sau 7 giờ tối.
ANTD.VN - Các nhà khoa học Đại học Colorado (Mỹ) phát hiện, những thanh thiếu niên béo phì bị bệnh gan nhiễm mỡ không do chất cồn (NAFLD) mắc hội chứng ngưng thở nặng hơn so với người khác.
ANTD.VN - Các nhà khoa học thuộc Đại học Essen ở Đức phân tích 29 nghiên cứu được công bố trước đó cho thấy rối loạn giấc ngủ như mất ngủ và ngưng thở khi ngủ có liên quan đến nguy cơ đột quỵ và khả năng phục hồi.
ANTĐ - Phụ nữ nữ hút thuốc tăng 8 lần nguy cơ bị chứng đột quỵ nghiêm trọng - được gọi là chảy máu màng não so với những người không hút thuốc, theo nhà nghiên cứu Phần Lan.
ANTĐ - Truyền thông Nhật Bản vừa cho hay, tình hình thời tiết khắc nghiệt, với nhiệt độ nóng “không tưởng” lên tới 38,6 độ C đã khiến cho 530 người dân ở nước này phải nhập viện.
ANTĐ - Đội tuyển Bắc Ailen đã có chiến thắng đầu tiên tại một kỳ
EURO sau khi vượt qua Ukraine tại lượt trận thứ hai ở Bảng C. Tuy nhiên, xen lẫn
niềm vui là tin buồn về cái chết đột ngột của fan hâm mộ trên sân Parc
Olympique Lyonnais.
ANTĐ -Nếu như cách đây 8 năm, cứ 4 người trưởng thành ở Việt Nam có 1 người bị tăng huyết áp thì hiện nay, số lượng người mắc chứng bệnh này đã tăng lên chóng mặt với tỷ lệ 2 người trưởng thành có 1 người bị tăng huyết áp.
ANTĐ - Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tăng huyết áp lần thứ hai, diễn ra trong ngày 14 và 15-5. GS.TS Nguyễn Lân Việt - Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết, tăng huyết áp rất thường gặp trong cộng đồng, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và dẫn đến cái chết của hàng triệu người mỗi năm.