Đột nhập vào cửa hàng điện thoại, bê luôn két sắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lợi dụng đêm khuya, hai đối tượng phá khoá đột nhập cửa hàng điện thoại. Khi phát hiện chiếc két sắt nhưng không phá khoá được, cặp đôi đã bê luôn cả két rồi tẩu thoát.

Ngày 1-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Trần Văn Anh (SN 1996, trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Phùng Tiến Vĩ (SN 2004, ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Hai đối tượng trộm cắp bị bắt giữ

Hai đối tượng trộm cắp bị bắt giữ

Trước đó, ngày 11-9, Công an TP Vĩnh Yên nhận được tin báo của chủ cửa hàng điện thoại ở TP Vĩnh Yên về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp nhiều điện thoại, két sắt bên trong chứa nhiều tài sản gồm tiền, vàng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Vĩnh Yên đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28-10, cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây án là Trần Văn Anh và Phùng Tiến Vĩ.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai do "ham chơi, lười làm" muốn có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khoảng 21h tối 10-9, Vĩ điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius chở Anh đi từ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến thành phố Vĩnh Yên để tìm cơ hội trộm cắp. Khi đi đến đường Nguyễn Tất Thành, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, bộ đôi này đã nhắm "con mồi" là cửa hàng điện thoại X.D.

Hai đối tượng rời đi và đến khoảng 2h sáng 11-9 thì quay lại cửa hàng. Khi quan sát xung quanh không có người qua lại, hai gã đã dùng kìm cắt khóa cửa, đột nhập vào bên trong trộm cắp được 7 điện thoại di động, 10 màn hình điện thoại. Phát hiện trong cửa hàng có một két sắt nhưng không mở được, Vĩ và Anh bê luôn két sắt tẩu thoát.

Đến địa điểm an toàn, hai đối tượng dùng dụng cụ phá két lấy toàn bộ tài sản bên trong gồm 9 chỉ vàng, 5 triệu đồng. Ngay sau đó, các đối tượng đã mang toàn bộ tài sản trộm cắp đi bán được hơn 40 triệu đồng và đã chi tiêu cá nhân hết.