Hai kẻ trộm cắp đang 'ăn hàng' vụ thứ 6 thì bị tóm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai đối tượng từ Sóc Sơn, Hà Nội di chuyển lên TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy. Khi đang "ăn hàng" vụ thứ 6 thì bị "tóm gọn".

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Bình (SN 2002) và Nguyễn Duy Hùng (SN 1994), cùng ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Hai đối tượng trộm cắp bị bắt giữ

Hai đối tượng trộm cắp bị bắt giữ

Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hai đối tượng này đã cùng đồng bọn gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên chỉ trong hai ngày (mùng 1 và 3-10).

Cụ thể, ngày 1-10, bộ đôi rủ nhau đi từ huyện Sóc Sơn, Hà Nội lên thành phố Vĩnh Yên để trộm cắp xe máy. Bình còn rủ thêm 3 đối tượng khác đi cùng, đợi khi hai gã trộm cắp được xe máy thì "hỗ trợ" mang về Sóc Sơn tiêu thụ.

Khoảng 10h cùng ngày, Hùng điều khiển xe máy nhãn hiệu Exciter, BKS 97B2-146.38 chở Bình đến đường Nguyễn Tất Thành, TP Vĩnh Yên. Quan sát thấy một xe Honda Wave Alpha đang dựng ở vỉa hè không có người trông coi, Hùng đứng ở rìa đường cảnh giới, còn Bình dùng vam phá khóa trộm cắp.

Lấy được tài sản, hai đối tượng mang đến điểm hẹn ở Bình Xuyên rồi giao xe cho đồng bọn mang về Sóc Sơn tiêu thụ. Tiếp tục kịch bản cũ, các đối tượng quay lại TP Vĩnh Yên và trộm 2 xe máy của người dân.

Xong việc, Bình mang bán 3 chiếc xe mô tô trộm cắp được 16,5 triệu đồng, chia cho Hùng 7,5 triệu đồng. Hai hôm sau, ngày 3-10, Hùng và Bình đi "ăn hàng" được 2 chiếc xe máy ở đường Mê Linh và đường Trần Phú, phường Liên Bảo (Vĩnh Yên). Tài sản trộm cắp các đối tượng đem bán được 10,5 triệu đồng, chia cho Hùng 5 triệu đồng.

Đến 8-10, bộ đôi này quay lại TP Vĩnh Yên để gây án, tuy nhiên khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị lực lượng Công an và quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ.

Công an TP Vĩnh Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.