Đợt I cuộc vận động sưu tầm Kỷ vật lịch sử CAND: Tiếp nhận 800 hiện vật

ANTĐ - Sau một thời gian phát động, chiều qua 9-8 tại Bảo tàng Công an Nhân dân đã diễn ra lễ sơ kết đợt I cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an Nhân dân”. 

Bước đầu cuộc vận động đã tiếp nhận khoảng 800 kỷ vật tiêu biểu

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời cũng là dịp để các tướng lĩnh, các lão thành Công an Nhân dân cùng nhiều nhân chứng lịch sử cùng tề tựu và hồi tưởng lại quá khứ hào hùng của lực lượng này qua những kỷ vật thiêng liêng. 

Nhìn lại chặng đường thực hiện cuộc vận động từ tháng 4-2012 đến nay, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Trưởng Ban tổ chức cuộc vận động cho biết, bước đầu cuộc vận động đã tiếp nhận 800 đơn vị hiện vật của các tập thể, cá nhân gắn liền với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Trong số đó có những hiện vật do nhân dân trao tặng. Tất cả các kỷ vật đều được Ban tổ chức xây dựng nội dung lịch sử và khoa học rõ ràng. Đây là con số không nhỏ so với mục tiêu sưu tầm được 5.000 kỷ vật trong thời gian 3 năm thực hiện cuộc vận động từ năm 2012 đến năm 2015. Cũng tại đây, 101 hiện vật mới cũng đã được các nhân chứng lịch sử tiếp tục trao tặng lại. Trong đó có nhiều văn bản, bức ảnh và hiện vật quý báu giàu ý nghĩa và giá trị lịch sử như: bản đồ Hà Nội (1949), valy nghiệp vụ sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ, kính lúp kỷ vật của cố Bộ trưởng Trần Hoàn, bút kim tinh của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Ban liên lạc Cựu sỹ quan cận vệ Bác Hồ và Bộ Chính trị, bộ đồ cắt tóc phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Cũng trong khuôn khổ cuộc vận động, chương trình giao lưu nghệ thuật “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” sẽ được tổ chức vào 20h30 ngày 15-8 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Bên cạnh màn trình diễn nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Thu Hiền, Việt Hoàn, Đăng Dương, Hoàng Tùng… chương trình cũng sẽ ghi nhận sự góp mặt của nhiều nhân chứng lịch sử tiêu biểu trong lực lượng CAND đã hy sinh thầm lặng vì nhân dân và đất nước. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cuộc vận động đã chính thức phát động cuộc thi viết và sưu tầm kỷ vật với tên gọi “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Theo đó tất cả công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài biết hoặc đang giữ những hiện vật liên quan đến lịch sử, truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam đều có thể gửi tác phẩm dự thi. Với tiêu chí hàng đầu là người thật việc thật, không hư cấu văn học, tác phẩm dự thi là các bài viết có thời lượng tối đa 2000 từ/bài và có kèm ảnh minh họa. Cuộc thi viết ý nghĩa này sẽ diễn ra từ ngày 19-8-2013 đến 19-5-2015. Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức vào dịp 19-8-2015.