Cụm thi đua số XIII - Thành phố Hà Nội:

Động viên, tặng quà cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn

ANTD.VN - Chiều nay (6-10), Đại tá Phạm Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã cùng đoàn công tác đến thăm, động viên, trao quà của Cụm thi đua số XIII - Thành phố Hà Nội đến 2 cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Cụm thi đua số XIII - Thành phố Hà Nội gồm các đơn vị: Bộ Tư lệnh Thủ đô, CATP Hà Nội, Viện KSND Thành phố, TAND Thành phố và Cục Thi hành án dân sự thành phố; do CATP làm đơn vị Cụm trưởng.

Nhằm thắt chặt mối quan hệ nghĩa tình giữa các đơn vị trong Cụm thi đua, san sẻ khó khăn với đồng chí, đồng đội, trong dịp này, các đơn vị trong Cụm đã thống nhất tổ chức thăm hỏi, tặng quà đến 19 cán bộ, công chức các đơn vị trong Cụm có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Phạm Thanh Hùng thăm hỏi, động viên đồng chí Nguyễn Thị Sen

Đại tá Phạm Thanh Hùng thăm hỏi, động viên đồng chí Nguyễn Thị Sen

Dẫn đầu đoàn công tác của Cụm thi đua số XIII - Thành phố Hà Nội, Đại tá Phạm Thanh Hùng đã trao quà, ân cần thăm hỏi, động viên Thiếu tá Phạm Đình Nhân, cán bộ CAP Láng Thượng (quận Đống Đa), bị bệnh hiểm nghèo. Vợ đồng chí Nhân không có việc làm, đang nuôi 2 con nhỏ; và đồng chí Nguyễn Thị Sen, cán bộ Viện KSND Thành phố, bị tai nạn giao thông dẫn đến hạn chế sức khỏe, 2 con nhỏ đang tuổi ăn học…

Đại tá Phạm Thanh Hùng cùng đoàn công tác chuyện trò thân mật với Thiếu tá Phạm Đình Nhân và người thân

Đại tá Phạm Thanh Hùng cùng đoàn công tác chuyện trò thân mật với Thiếu tá Phạm Đình Nhân và người thân

Chia sẻ trước những vất vả, khó khăn bởi bệnh tật của Thiếu tá Phạm Đình Nhân và đồng chí Nguyễn Thị Sen, Đại tá Phạm Thanh Hùng mong muốn tấm lòng, tình cảm của các đơn vị trong Cụm thi đua số XIII - Thành phố Hà Nội sẽ góp thêm động lực để Thiếu tá Nhân và đồng chí Sen vững vàng hơn trong cuộc sống. Đồng chí Phó Giám đốc dặn dò Thiếu tá Phạm Đình Nhân và đồng chí Nguyễn Thị Sen yên tâm chăm sóc, điều trị, để có thể trở lại với công việc trong thời gian sớm nhất. Những khó khăn của Thiếu tá Nhân và đồng chí Sen sẽ luôn được Cụm thi đua số XIII sẵn sàng hỗ trợ, sẻ chia.

Cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, tình cảm của Cụm thi đua số XIII và cá nhân Đại tá Phạm Thanh Hùng cùng các thành viên trong đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Sen, Thiếu tá Phạm Đình Nhân và gia đình bày tỏ sẽ cố gắng điều trị, giữ vững tinh thần lạc quan, cùng gia đình nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành, và sớm được trở về cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ.