Theo ông Trịnh Đình Thạch, đã từ lâu ngư dân Quảng Ngãi nói chung và ngư dân Lý Sơn nói riêng liên tục bị Trung Quốc ngăn cản, cướp phá và đánh đập trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, khi Trung Quốc đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương - 981) trái phép thì cường độ còn tăng lên nữa. Mới đây nhất là 2 trường hợp ngư dân bị đánh đập.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã rất quan tâm, chỉ đạo Sở Y tế đưa các bác sỹ ra Lý Sơn kịp thời cứu chữa và đưa nạn nhân về cứu chữa miễn phí toàn bộ. Nhưng đó chỉ là một phần thiệt hại của ngư dân. Thiệt hại về tính mạng thì chưa có nhưng thiệt hại về tài sản thì rất lớn.

Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi - Trịnh Đình Thạch
Nói rõ hơn điều này, ông Thạch cho biết, hiện nếu ngư dân muốn đóng tàu thì phải mất hơn 3-4 tỷ đồng, điều kiện của các ngư dân rất khó khăn để có thể vay một khoản tiền lớn như vậy để đóng tàu. Vì thế cần có sự hỗ trợ của nhà nước, doanh nghiệp để đóng được những con tàu sắt lớn, đủ tiện nghi, phương tiện thông tin cho ngư dân. Có thể đóng tàu hiện đại rồi cho ngư dân sử dụng theo hình thức cho thuê, trả dần.
Theo ông Thạch, trước mắt, phải đảm bảo tối thiểu về xăng dầu, bảo đảm thực phẩm, trang thiết bị cho nghề đi biển, kể cả phương tiện thông tin phục vụ tàu ra khơi, về lâu dài phải có nguồn hỗ trợ ngư dân đóng các tàu lớn, tàu sắt đầy đủ phương tiện, tiện nghi để khi ngư dân hoạt động ở biển xa thì có thể tự bảo vệ và phối hợp thành các nghiệp đoàn để bảo vệ, hoạt động trên biển.