Phụng Châu, Chương Mỹ:

Dồn điền đổi thửa 10 năm chưa xong, nông dân phản ánh được chia thiếu ruộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ năm 2012, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã bắt đầu công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn toàn xã, thực hiện tuần tự từng thôn. Tuy vậy, đến nay, đã 10 năm nhưng việc dồn điền đổi thửa vẫn chưa thể xong, hàng trăm hộ dân bỗng nhiên mất một phần ruộng sản xuất...

Sau dồn điển đổi thửa bỗng nhiên mất ruộng

Người dân xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ đều khẳng định, rất ủng hộ chủ trương dồn điền đổi thửa, vì chỉ khi có tập trung ruộng đất thì mới tính đến chuyện sản xuất lớn, làm kinh tế lớn.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện, Tiểu ban dồn điền đổi thửa các thôn (Tiểu ban) cũng như UBND xã Phụng Châu đã có nhiều thiếu sót, không sát sao nên đến nay, nhiều hộ dân vẫn trong cảnh chờ đợi được phân ruộng. Cùng đó, hầu hết những thửa ruộng nằm hai bên những trục đường lớn đều như vô tình được chia cho gia đình cán bộ, gia đình những thành viên Tiểu ban mà không có sự lý giải thỏa đáng từ chính quyền địa phương.

Phản ánh với báo chí, ông Nguyễn Văn Tỉnh ở cụm 1, thông Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu bức xúc, gia đình ông có 10 nhân khẩu được chia đất ruộng theo Nghị định 64 (mỗi khẩu được chia 312m2 đất trồng lúa). Thực hiện theo chủ trương của xã Phụng Châu và thôn Phượng Nghĩa, gia đình ông Tỉnh đã đồng ý việc dồn điền đổi thửa.

“Đến năm 2019, gia đình tôi được chia ruộng, nhưng thôn mới trả đất của 8 khẩu, còn thiếu 2 khẩu (624m2) đến nay vẫn chưa nhận được. Từ năm 2019, khi phát hiện gia đình bị chia thiếu diện tích đất ruộng, tôi đã kiến nghị lên Trưởng Tiểu ban dồn điền đổi thửa của thôn cùng lãnh đạo xã Phụng Châu nhưng cũng chỉ nhận được những lời hứa suông. Tôi tuổi đã “gần đất xa trời” mà đến nay vẫn phải lặn lội đi “đòi” lại phần diện tích đất ruộng sản xuất vốn thuộc về gia đình mình nhưng chưa được cấp nào giải quyết”- ông Nguyễn Văn Tỉnh bức xúc.

Con đường mới được huyện Chương Mỹ đầu tư 2 tỷ đồng để xây dựng nối 2 thôn của xã Phụng Châu và ngẫu nhiên nhiều thửa ruộng mặt đường lại được giao cho thân nhân các cán bộ trong Tiểu ban dồn điền đổi thửa ở ở thôn Phượng Nghĩa

Con đường mới được huyện Chương Mỹ đầu tư 2 tỷ đồng để xây dựng nối 2 thôn của xã Phụng Châu và ngẫu nhiên nhiều thửa ruộng mặt đường lại được giao cho thân nhân các cán bộ trong Tiểu ban dồn điền đổi thửa ở ở thôn Phượng Nghĩa

Còn ông Lê Văn Thái, cụm 7, thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu cho hay, gia đình ông có 9 khẩu thì đến nay, đất lúa được chia theo Nghị định 64 đã nhận đủ nhưng đất % (đất sản xuất chia thêm cho các lao động chính trong mỗi gia đình-mỗi khẩu 60m2-PV) thì còn thiếu mất 2 suất.

“Tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị đến Tiểu ban dồn điền đổi thửa thôn Phượng Nghĩa nhưng không được giải đáp. Chúng tôi ủng hộ và chấp hành việc dồn điền đổi thửa thì bỗng nhiên lại rơi vào cảnh mất ruộng”- ông Lê Văn Thái cho hay.

Một số hồ chứa nước, hồ thủy lợi trên địa bàn thôn Phượng Nghĩa bị san lấp tràn lan

Một số hồ chứa nước, hồ thủy lợi trên địa bàn thôn Phượng Nghĩa bị san lấp tràn lan

Thửa ruộng đẹp rơi vào thân nhân cán bộ?

Theo phản ánh của các hộ dân ở thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, trong đợt dồn điền đổi thửa này, hiện vẫn còn hơn một trăm hộ dân chưa nhận đủ ruộng để sản xuất.

Không chỉ bỗng nhiên mất đất, mất ruộng sau dồn điền đổi thửa, mà theo phản ánh của không ít người dân xã Phụng Châu, hầu hết những thửa ruộng đẹp, nằm dọc các trục đường chính của xã đều được chia cho gia đình lãnh đạo xã và Tiểu ban dồn điền đổi thửa.

Theo quy định, việc chia ruộng sau dồn điền đổi thửa phải tổ chức bốc thăm vị trí, nhưng thôn Phượng Nghĩa lại có cách làm khác là giao toàn bộ quyền vào tay Tiểu ban dồn điền đổi thửa.

Tức là Tiểu ban này có quyền tự quyết định việc giao ruộng cho người dân trên địa bàn thôn, nằm ở vị trí nào, diện tích bao nhiêu trên tinh thần thỏa thuận, nhưng nhiều hộ dân ở thôn Phượng Nghĩa lại cho biết, họ không hề được hỏi ý kiến mà "bị" giao ruộng. Thậm chí, trong khi đất trả cho các hộ dân trên địa bàn xã vẫn còn thiếu thì bỗng nhiên lại “mọc” ra không ít hộ dân ở đâu được chia đất ruộng.

Tại bản đồ dải thửa mà người dân cung cấp, không hiểu vì sao nhiều vị trí đất đẹp, mặt đường to đã được giao cho các cán bộ trong Tiểu ban dồn điền đổi thửa của thôn, thậm chí còn giao thừa so với tiêu chuẩn. Còn các vị trí xấu, phía bên trong thì dồn cho người dân.

Ông Nguyễn Kim Huân, nguyên Trưởng thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu cho hay, thôn Phượng Nghĩa bắt đầu thực hiện dồn điền đổi thửa từ năm 2018, thực hiện cuối cùng trên địa bàn xã.

Theo quy định về dồn điền đổi thửa thì sau khi thu hết ruộng của các hộ dân sẽ tổ chức bốc thăm vị trí một cách công khai. Hộ gia đình nào bốc phải thửa ruộng ở vị trí nào tùy thuộc vào lá thăm gắp. Tuy vậy, Tiểu ban dồn điền đổi thửa của thôn Phượng Nghĩa đã bỏ qua mà tự ý chia ruộng cho người dân.

“Sau dồn điền đổi thửa, hầu hết những thửa ruộng đẹp nằm hai bên đường đều được chia cho nào là vợ Bí thư Chi bộ thôn, thanh tra nhân dân thuộc Tiểu ban dồn điền đổi thửa…”- ông Nguyễn Kim Huân chỉ vào từng thửa ruộng đã được chia rồi đọc tên.