Mô hình hiệu quả của Thanh niên Công an Thủ đô giúp làng quê yên bình, phát triển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 7-5, tại Trụ sở UBND xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, 7 cơ sở Đoàn thuộc Công an TP do Đoàn Thanh niên CAH Hoài Đức làm tổ trưởng đã tổ chức ký kết triển khai Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn tại địa bàn xã An Khánh và xã Lại Yên, huyện Hoài Đức đến năm 2022.
Ký kết triển khai Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn tại địa bàn xã An Khánh và xã Lại Yên, huyện Hoài Đức

Ký kết triển khai Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn tại địa bàn xã An Khánh và xã Lại Yên, huyện Hoài Đức

Tại chương trình, tổ kết nghĩa đã gửi 20 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000. Đây là một trong những mô hình sáng tạo, hiệu quả của Thanh niên Công an Thủ đô.

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội cho biết, sau 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2022 mô hình đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, ngày 16/01/2020, Đoàn Thanh niên CATP đã lựa chọn, xây dựng và triển khai Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2022 tại 17 xã thuộc 13 huyện có vụ việc tiềm ẩn phức tạp (về công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ thu hồi đất thực hiện các dự án của Nhà nước; ô nhiễm môi trường khi triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác, xây dựng nghĩa trang; công tác dồn điền đổi thửa, sai phạm trong quản lý đất đai; an ninh tôn giáo).

Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2022 đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, sự định hướng của Đoàn cấp trên, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền tại các xã triển khai Chương trình phối hợp. Chương trình phối hợp đã đạt hiệu quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết 15 của Thành ủy và chủ trương hướng về cơ sở của Bộ Công an.

Quá trình triển khai Đoàn Thanh niên CATP và Đoàn Thanh niên các đơn vị đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong thực hiện hoạt động chung, trong công tác tuyên truyền pháp luật với đối tượng học sinh các bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung phọc phổ thông; các hoạt động thiện nguyện, quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, người già neo đơn; đặc biệt là công tác hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính được các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân tại địa phương nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Qua 1 năm thực hiện, Chương trình đã góp phần hỗ trợ 15/17 xã về đích theo tiêu chí nông thôn mới (xã Phương Đình – huyện Đan Phượng, xã Bích Hòa, Cao Viên – huyện Thanh Oai, xã Tân Triều – huyện Thanh Trì, xã Đồng Quang – huyện Quốc Oai, xã Ninh Hiệp – huyện Gia Lâm, xã Kim Chung – huyện Đông Anh, xã Nam Sơn – huyện Sóc Sơn, xã An Khánh, Lại Yên – huyện Hoài Đức, xã Phú Túc – huyện Phú Xuyên, xã Cổ Đô – huyện Ba Vì, xã Nam Phương Tiến – huyện Chương Mỹ, xã Vạn Yên, Thanh Lâm – huyện Mê Linh); 11/17 xã tình hình ANTT ổn định, không phát sinh vụ việc mới (xã Phú Sơn, Cổ Đô – huyện Ba Vì, xã Nam Phương Tiến – huyện Chương Mỹ, xã Kim Chung – huyện Đông Anh, xã Phương Đình – huyện Đan Phượng, xã Ninh Hiệp – huyện Gia Lâm, xã An Khánh, Lại Yên – huyện Hoài Đức, xã Phú Túc – huyện Phú Xuyên, xã Cao Viên – huyện Thanh Oai, xã Đồng Quang – huyện Quốc Oai).

“Các hoạt động được đổi mới, sáng tạo về nội dung và hình thức, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhiều đơn vị khác tham gia. Các cơ sở đoàn đã quán triệt tốt các nội dung của Chương trình phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động chung có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong CATP với các tổ chức đoàn ở cơ sở”, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP khẳng định

Các chương trình phổ biến pháp luật ở nông thôn được thanh niên CATP triển khai hiệu quả

Các chương trình phổ biến pháp luật ở nông thôn được thanh niên CATP triển khai hiệu quả

Đại úy Bùi Mạnh Hùng cho biết, trong thời gian tới, Thanh niên CATP sẽ tiếp tục triển khai mô hình hiệu quả này với những phần việc cụ thể. Trong đó, có việc thành lập, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình, đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông như: Tổ tình nguyện tuần tra ban đêm phòng chống tội phạm, “Khu dân cư không có tụ điểm hút chích ma túy”, “Khu dân cư không tội phạm ẩn náu”, “Nhà trọ công nhân tự quản về an ninh trật tự”, “Hòm thư tố giác tội phạm”…

Hỗ trợ lực lượng chức năng giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn; phát hiện và cung cấp kịp thời các thông tin về đối tượng và hoạt động gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cơ quan chức năng.

“Lực lượng thanh niên Công an sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên; tập trung đẩy mạnh các phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, lên án, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, những hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên; phối hợp giáo dục, cảm hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho những thanh niên chậm tiến, thanh niên cai nghiện ma túy sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Đó là những phần việc chắc chắn sẽ mang lại bình yên và bộ mặt mới cho nông thôn Hà Nội”, Bí thư Đoàn CATP nhấn mạnh.