Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận món quà độc đáo, giúp xoa dịu những cơn đau

ANTD.VN - Chứng kiến những cái nhăn mặt đau đớn của thủ môn Kim Thanh - đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - mỗi khi cô phát bóng lên, hay những bước chạy tập tễnh cuối giờ của những Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Nhung..., bác sĩ Nguyễn Xuân Thành (nhà sáng lập thương hiệu MaxCare Home) đã nghĩ rằng, ông và các cộng sự phải làm điều gì đó để động viên những "nữ chiến binh" quả cảm đó. Và một món quà độc đáo, giúp xoa dịu cơn đau cho mỗi nữ cầu thủ đã hình thành trong suy nghĩ của những người cung cấp thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình...

Bác sĩ Nguyễn Xuân Thành (thứ 4, từ trái sang) - Nhà sáng lập thương hiệu Maxcare Home - tặng hoa và trao thưởng cho ban lãnh đạo cùng các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam

Tối ngày 8-12-2019 là thời điểm đặc biệt của rất nhiều người. Đó là khi trận chung kết của môn bóng đá nữ tại SEA Games 30 diễn ra, giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam với đối thủ Thái Lan.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, nhiều người xem bóng đá nữ trọn vẹn 120 phút với sự căng thẳng, hồi hộp như vậy, và cũng có lẽ đây là lần đầu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận được sự cổ vũ đông đảo đến như thế.

Là người yêu bóng đá, bác sĩ Nguyễn Xuân Thành - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị chăm sóc y tế Đại gia đình Phương Đông (Maxcare Home) - cũng không phải là ngoại lệ. Ông Thành cho biết, dù công việc bề bộn, song ông vẫn nhất định phải dành sự tập trung tối đa cho trận cầu nảy lửa và đầy ý chí, quyết tâm của những cô gái Việt Nam.

"Mỗi khi phát bóng lên, Kim Thanh lại ôm hông, nhăn mặt đau đớn. Rồi các nữ tuyển thủ Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Nhung... nén đau thi đấu, với những bước chạy càng về cuối trận càng tập tễnh. Không ít lần, các cô gái phải nằm sân vì bị chuột rút đau đớn. Những khoảnh khắc đó vừa làm tôi khâm phục, vừa khiến tôi bị ám ảnh. Phải làm được điều gì đó để hỗ trợ họ, bất chấp kết quả sau trận đấu có là gì, là điều tôi suy nghĩ không ngừng", ông Nguyễn Xuân Thành bày tỏ.

Sau đó, khi họp với các cộng sự là những chuyên gia trong lĩnh vực thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình tại công ty Maxcare Home, ông Thành đã quyết định sẽ tặng Ban lãnh đạo và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chiếc ghế massage "mẹ bồng con" thương hiệu Maxcare Nhật Bản với model là Max669, trị giá gần 100 triệu đồng. Cùng với đó là khoản tiền mặt 20 triệu đồng để động viên các nữ tuyển thủ.

Việc lựa chọn món quà thật ý nghĩa là tâm huyết của những người yêu bóng đá, muốn ủng hộ các cô gái "vàng" của tuyển Việt Nam

Sau khi gửi công văn tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và được chấp thuận, vào chiều 16-12-2019, Công ty Maxcare Home đã trao tặng món quà ý nghĩa trên.

Được biết, chiếc ghế massage "mẹ bồng con" Maxcare Max669 sẽ được VFF bố trí tại trung tâm huấn luyện, để các tuyển thủ nữ được chăm sóc sức khỏe, thư giãn cơ thể, phục hồi cơ bắp sau những giờ phút luyện tập căng thẳng.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Thành chia sẻ: "Sở dĩ chúng tôi lựa chọn món quà là chiếc ghế massage 'mẹ bồng con' Maxcare Max669, trong rất nhiều mẫu ghế massage chất lượng khác của công ty như Inada 'made in Japan', Dreamwave Luxury..., là vì Maxcare Max669 có tính năng đặc biệt, có những bài tập đung đưa với nhịp điệu thiết kế giống động tác 'mẹ bồng con'. Tính năng này vừa có tác dụng trị liệu tích cực, đã được các chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu, vừa có ý nghĩa tinh thần như đôi tay của người mẹ nâng niu, chăm sóc các cô gái trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam".

Chiếc ghế massage "mẹ bồng con" Maxcare Max669 được tặng cho BHL và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Tại buổi trao tặng, các tuyển thủ nữ đã tỏ ra rất thích thú món quà chăm sóc sức khỏe nói trên. Thủ môn Kim Thanh, cầu thủ "hot-girl" Hoàng Thị Loan, tiền đạo Phạm Hải Yến... đều đã thử ngồi lên chiếc ghế và bày tỏ sự thoải mái, hài lòng với những chức năng massage nhẹ nhàng, hiệu quả.

Được biết, ngoài Maxcare Home thì còn có nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tặng thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, sau khi các cô gái "vàng" thể hiện được sự quyết tâm và nỗ lực đáng khâm phục trong trận chung kết nghẹt thở.