Đòi nợ bằng cách đe dọa, khủng bố tinh thần, ném chất bẩn vào nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không đòi được nợ, các đối tượng đã thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần hàng ngày không chỉ với người vay mà cả người thân.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Phi Hùng (SN 1990) trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Hữu Cường (SN 1995); Trần Minh Hải (SN 1997) cùng trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Văn Hải (SN 1995) trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Minh Tuấn (SN 1996) trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm tiến hành ghi lời khai đối tượng Nguyễn Phi Hùng

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm tiến hành ghi lời khai đối tượng Nguyễn Phi Hùng

Đáng chú ý, trong số này các đối tượng Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Văn Hải đã từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Minh Tuấn từng có tiền sự, đưa đi cai nghiện tập trung.

Trước đó, CAP Trung Văn tiếp nhận tin báo anh N.M.H ở phố Vũ Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm về việc khoảng 0h30 ngày 4-10, gia đình anh bị một nhóm đối tượng ném chất bẩn vào nhà ở.

Theo trình bày của anh H, bản thân đã vay nợ của rất nhiều người và không có khả năng chi trả. Do đó, anh và gia đình (vợ, mẹ đẻ) thường xuyên bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần hàng ngày, nhằm tạo áp lực cho gia đình phải thanh toán các khoản vay nợ của đối tượng.

Các đối tượng tham gia đường dây tín dụng đen do Nguyễn Phi Hùng tổ chức

Các đối tượng tham gia đường dây tín dụng đen do Nguyễn Phi Hùng tổ chức

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã tổ chức lực lượng phối hợp với VKSND quận Nam Từ Liêm cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức các hoạt động điều tra truy xét.

Quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng ném chất bẩn vào nhà anh H do Nguyễn Phi Hùng cầm đầu. Từ đầu năm 2023 đối tượng Nguyễn Phi Hùng mở dịch vụ cho vay dưới hình thức bốc bát họ trong các hội nhóm trên trang mạng xã hội Facebook, Zalo.

Đầu tháng 7-2023, anh H tìm đến nhóm Phi Hùng vay số tiền 15 triệu đồng. Thấy anh H không trả tiền đầy đủ, nhóm của Hùng đã nhiều lần đến nhà chửi bới, đe dọa.

Đòi tiền không hiệu quả, ngày 3-10, Nguyễn Phi Hùng đã chỉ đạo các đối tượng Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Minh Hải đi mua sơn đỏ, mắm tôm về trộn với nhau và mang đến nhà anh Hiếu ném chất bẩn để gây sức ép, đe dọa gia đình nhà anh Hiếu nhằm mục đích đòi nợ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.