Đổi mới để đáp ứng tốt hơn mong đợi của cử tri

ANTĐ - Ngày 26-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hà Nội đã tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525 về việc tiếp xúc cử tri. Theo đó, trong năm 2013, công tác này của ĐBQH TP Hà Nội sẽ có rất nhiều đổi mới.

Thảo luận hoàn thiện Dự án Luật Thủ đô là một trong những thành công

của Đoàn ĐBQH Hà Nội trong năm 2012

Trong năm 2012, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã hoàn thành kế hoạch và chương trình công tác đề ra. Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho 19 dự án luật, 1 nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 và 4. Đặc biệt, với Dự án Luật Thủ đô, Đoàn đã tích cực tham gia, trao đổi, thảo luận trong suốt quá trình hoàn thiện dự án cũng như làm rõ nhiều nội dung còn những ý kiến khác nhau trong các phiên thảo luận tại nghị trường. Đoàn cũng chủ động cung cấp thông tin cho báo chí và các ĐBQH, góp phần quyết định tạo sự đồng thuận lớn để Luật Thủ đô được thông qua tại kỳ họp thứ 4. Đây là hành lang pháp lý quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ, xứng tầm của Thủ đô trong thời gian tới. 

Trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội, đoàn ĐBQH TP Hà Nội cũng đã phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ các cấp tổ chức 115 hội nghị tiếp xúc cử tri, thu hút sự tham gia đông đảo của các cử tri. Đối với hoạt động giám sát, Đoàn ĐBQH Hà Nội đã lựa chọn các vấn đề “nóng” như việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp nông thôn; quản lý, sử dụng đất tại các nông trường, trang trại; giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai... Nội dung giám sát được đánh giá ngày càng đúng và “trúng” hơn, đã phát hiện ra nhiều vi phạm trong triển khai cũng như những bất cập về cơ chế, chính sách trong quản lý trên các lĩnh vực được giám sát. 

Tuy nhiên, các ý kiến tại hội nghị cũng đã chỉ ra nhiều hạn chế, nhất là trong công tác tiếp xúc cử tri của các ĐBQH TP. Ông Khuất Văn Thành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức cho rằng, tại nhiều buổi làm việc của ĐBQH TP, các Sở ngành có liên quan được mời nhưng chỉ cử chuyên viên hoặc phó phòng chuyên môn tham dự, khiến cho các vấn đề cử tri đề nghị không được giải thích, giải quyết thỏa đáng. Vấn đề này cũng được bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội nêu lên. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hà, ở nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, đại diện các Sở ngành vắng mặt nhưng không thông báo cho Đoàn hoặc có tham gia nhưng trả lời các câu hỏi, ý kiến, đề nghị của cử tri không thỏa đáng… khiến cử tri còn ấm ức.

Với việc ban hành Nghị quyết liên tịch số 525, công tác tiếp xúc cử tri của các ĐBQH TP Hà Nội năm 2013 sẽ có rất nhiều đổi mới. Ngoài các hoạt động thường kỳ trước và sau mỗi kỳ họp của QH, các ĐBQH sẽ tăng các buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Về hình thức, các ĐBQH không chỉ tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử mà sẽ xuống tận cơ sở, ở nơi công tác, tiếp xúc theo từng đối tượng gặp gỡ. Thậm chí, các ĐBQH có thể chủ động đăng ký được tiếp xúc cử tri ở một địa bàn “nóng”, khu vực đang diễn ra nhiều vấn đề nhạy cảm trong dân cư… để trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của các cử tri, nhân dân…

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, năm 2013 là thời điểm giao thời của một giai đoạn phát triển mới với những nhiệm vụ nặng nề. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan có liên quan tiếp tục quan tâm, ủng hộ các hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ trong năm tới. Với riêng các ĐBQH TP, cần nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tăng cường trao đổi với cử tri, nâng cao kỹ năng tiếp xúc cử tri, tham gia nghiêm túc vào các hoạt động của Đoàn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH TP, đáp ứng tốt hơn các mong đợi của cử tri.