![]() |
| Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp xử lý vụ cháy rừng tại xã Ba Vì |
Địa bàn xã Ba Vì, Hà Nội có diện tích rừng phòng hộ rộng lớn, đặc biệt có vườn quốc gia Ba Vì. Thảm thực vật tại đây rất lớn, do đó luôn tiềm ẩn nguy cơ hoả hoạn cao. Trước những nguy cơ này, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy khu vực số 27 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy.
Tạo vành đai bảo vệ rừng
Hiện nay, thời tiết bước vào mùa hanh khô tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Để bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn, thời gian qua, lực lượng Kiểm lâm và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với xã Ba Vì chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó tuyên truyền nâng cao ý thức cùng với việc phối hợp với chính quyền xã tổ chức tạo hành lang an toàn khu vực nguy cơ hoả hoạn.
Gia đình ông Nguyễn Văn Hoan ở thôn Khánh Thượng, xã Ba Vì cho biết: “Gia đình tôi được giao đất trồng rừng sản xuất gần khu vực rừng. Đây là khu vực chúng tôi trồng bạch đàn, keo để khai thác theo chu kỳ 5 năm/ lần, gia đình ông còn trồng các loại cây ăn quả, cây lâm sinh như: Vải thiều, mít, hồng, na… Để bảo vệ diện tích rừng, cây ăn quả, cây lâm sinh khỏi các vụ cháy, hằng ngày gia đình tôi thường kiểm tra, chăm sóc, phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa”.
“Với nhiệm vụ quản lý, sản xuất và bảo vệ diện tích lân cận rừng phòng hộ nếu chúng tôi không có ý thức sẽ tiềm ẩn hoả hoạn, khi đó sẽ khó lường được thiệt hại. Do vậy, việc phòng cháy, chữa cháy rừng của người dân cũng như cấp chính quyền xã luôn được coi trọng”- Ông Hoan cho biết.
Theo chỉ huy Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 27- Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội: “Những năm trước đây đã xảy ra một số vụ cháy rừng, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do nhận thức của người dân về công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy còn thấp. Hiện nay, do được tuyên truyền nên tình trạng xâm hại đất rừng, đốt thảm thực vật gây nguy cơ cháy rừng, chặt phá rừng đã giảm. Tuy nhiên, hiện tượng thanh, thiếu niên, học sinh vào rừng ngắm cảnh, một số người dân tự ý đốt củi sưởi ấm vào mùa đông khiến nguy cơ cháy rừng cao. Xác định nhiệm vụ quan trọng đơn vị liên tục phối hợp với chính quyền xã tuần tra, kiểm tra phòng ngừa”.
Tuyên truyền nâng cao ý thức PCCC
Theo lãnh đạo UBND xã Ba Vì, khu vực rừng xã Ba Vì nằm xen kẽ với các khu dân cư, các điểm di tích lịch sử văn hóa, lượng người ra vào lớn, loài cây trồng chủ yếu là bạch đàn xen thông, keo, cây ăn quả, cây lâm sinh, thảm thực vật bên dưới là các cây thân thảo dễ cháy… nên nguy cơ xảy ra cháy rất cao.
“Để phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả, thời gian qua UBND xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện các biện pháp về quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy; tổ chức tuyên truyền, tập huấn biện pháp lồng ghép các văn bản liên quan đến phòng cháy, chữa cháy rừng; kiện toàn ban chỉ đạo quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã”- lãnh đạo UBND xã Ba Vì.
![]() |
Lực lượng chức năng phối hợp diễn tập phòng chống cháy rừng |
Lực lượng Kiểm lâm và xã Ba Vì có chức năng quản lý, bảo vệ diện tích rừng tại khu vực, thời gian gần đây, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đa phần người dân tại các địa phương đều có ý thức tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ, đặc biệt là thanh, thiếu niên thiếu ý thức trong phòng cháy, chữa cháy rừng. Vì vậy, công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được đơn vị chú trọng.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 27 tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, sẵn sàng lực lượng tham gia khi được huy động. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các xã Ba Vì không xảy ra các vụ cháy rừng với diện tích lớn do được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp, trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền tới người dân các văn bản liên quan đến quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Mùa hanh khô đang dần bước vào cao điểm, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chính quyền địa phương, các chủ rừng trên địa bàn phường tiếp tục tuần tra, kiểm soát, nắm bắt nguy cơ cháy, chuẩn bị đầy đủ phương án, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

