Xã đảo duy nhất ở Thủ đô lan tỏa lối sống xanh với hoạt động “Gieo xanh giữ lành - Đổi túi nilon lấy túi vải”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mới đây, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) đã tổ chức hoạt động “Gieo xanh giữ lành -Đổi túi nilon lấy túi vải” do nhóm sinh viên Trường Đại học FPT khởi xướng. Chỉ trong một ngày, chương trình đã thu hút đông đảo người dân tham gia, chung tay giảm thiểu rác thải nhựa và lan tỏa thông điệp gìn giữ vẻ đẹp nguyên bản của xã đảo.
Người dân tại xã đảo hào hứng tham gia hoạt động (ẢnhTiến Dũng)

Người dân tại xã đảo hào hứng tham gia hoạt động (ẢnhTiến Dũng)

Những ngày trung tuần tháng 11 vừa qua, tại khu bến bus – chợ mới xã Minh Châu, nhóm sinh viên Trường Đại học FPT đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức hoạt động cộng đồng “Gieo xanh giữ lành - Đổi túi nilon lấy túi vải”.

Hoạt động diễn ra sôi nổi trong khung giờ 8h00 – 12h00, thu hút khoảng 100-150 người dân tham gia trực tiếp.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm lan tỏa tinh thần sống xanh, hành động xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Lãnh đạo UBND Xã Minh Châu cho biết, vấn đề môi trường tại Xã đảo Minh Châu là một vấn đề cấp thiết do nhiều vấn đề còn tồn tại trong xử lý rác thải và ô nhiễm môi trường nông thôn.

Trong đó, đáng chú ý là tình trạng phân loại rác tại nguồn chưa đồng bộ, rác thải hữu cơ và bao bì thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom triệt để, nước thải và khí thải chăn nuôi gây ảnh hưởng tới đời sống dân cư, cùng với đó là thói quen xả rác bừa bãi, làm mất mỹ quan nông thôn.

Chính vì vậy, bảo vệ môi trường và hướng đến mục tiêu “Phát thải ròng bằng 0 – Net Zero” vào năm 2025 không chỉ là cam kết của Chính phủ, mà còn là trách nhiệm và hành động cụ thể của từng cá nhân, tổ chức trong xã hội.

Thời gian qua, UBND Xã Minh Châu đã kết hợp với các HTX Nông nghiệp hữu cơ và các Công ty, Dịch vụ Bảo vệ Môi trường thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt, biến chất thải thành tài nguyên, nhiều cuộc vận động tổng vệ sinh trên địa bàn... đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phân loại và xử lý rác đúng quy định.

Người dân xã đảo Minh Châu nhiệt tình tham gia sự kiện “Đổi túi nilong - Lấy túi vải” (Ảnh Tiến Dũng)
Người dân xã đảo Minh Châu nhiệt tình tham gia sự kiện “Đổi túi nilong - Lấy túi vải” (Ảnh Tiến Dũng)

"Thông qua Chương trình “Đổi túi nilon - Lấy túi vải”, tôi mong muốn người dân xã Minh Châu nói riêng và tất cả mọi người nói chung không chỉ dừng lại ở việc nhận thức mà còn hành động từ những hành động nhỏ nhất như hạn chế sử dụng chất thải rắn như túi nilon, rác thải nhựa, trồng thêm cây xanh… góp phần thực hiện hóa mục tiêu Net Zero, vì một Việt Nam thực sự xanh, sạch và phát triển bền vững”, ông Nguyễn Hải Nam, người dân tại xã Minh Châu chia sẻ.

Với mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần và lan tỏa thói quen sử dụng túi vải trong sinh hoạt hằng ngày, hoạt động kêu gọi người dân mang 10 túi nilon sạch, khô đã qua sử dụng đến điểm đổi để nhận về một túi vải mang biểu tượng “Minh Châu”.

Toàn bộ số túi nilon thu gom được bàn giao cho đơn vị tái chế để xử lý đúng quy trình, đảm bảo thân thiện với môi trường.Bên cạnh hoạt động đổi túi, chương trình còn thiết kế khu vực chụp ảnh, check-in và ghi hình nhằm lan tỏa thông điệp “Nguyên bản – nguyên chất – nguyên lành”, góp phần xây dựng hình ảnh một Minh Châu trong lành và hạnh phúc. Nhiều người dân, thanh niên và học sinh đã hào hứng tham gia, chia sẻ cảm nhận.

Hoạt động đã thu gom trên 1000 túi nilon đã qua sử dụng, đồng thời phát ra 500 túi vải xanh – tượng trưng cho 500 cam kết “sống xanh” mà cộng đồng Minh Châu cùng chung tay thực hiện. Hoạt động cũng kỳ vọng sẽ đặt nền tảng cho các chương trình môi trường định kỳ của xã đảo trong thời gian tới.

Với sự phối hợp của sinh viên Trường Đại học FPT và sự hưởng ứng tích cực từ người dân, “Đổi túi ni-lông lấy túi vải – Gieo xanh giữ lành” không chỉ là một hoạt động thu gom rác thải, mà còn là lời khẳng định quyết tâm gìn giữ vẻ đẹp nguyên bản của đảo Minh Châu – nơi con người và thiên nhiên cùng hòa nhịp trong lối sống bền vững...