Xe ô tô bán chạy

Xe ô tô bán chạy

ANTĐ - Chiều 19-2, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, trong tháng 1-2013, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 8.989 xe (gồm 4.635 xe con và 4.354 xe tải), tăng tới 50% so với tháng 1-2012. Trong đó, tiêu thụ xe con tăng 20%. 
Doanh số bán xe mới của Nhật Bản tại Trung Quốc suy giảm

Doanh số bán xe mới của Nhật Bản tại Trung Quốc suy giảm

ANTĐ - Trong năm 2012, 2 hãng xe lớn của Nhật Bản là Toyota và Nissan đã chứng kiến sự sụt giảm trong doanh số bán xe mới ở Trung Quốc. Đây là lần suy giảm đầu tiên về doanh số bán hàng kể từ khi các doanh nghiệp này có mặt tại Trung Quốc khoảng 10 năm trước đây.
Sức mua ô tô giảm mạnh

Sức mua ô tô giảm mạnh

ANTĐ - Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, dù tháng 11, thị trường ô tô đã tăng nhẹ, song thị trường nhìn chung vẫn ảm đạm. 11 tháng qua, doanh số toàn thị trường đạt 82.654 chiếc, giảm 28% so với cùng kỳ. 
Doanh số ngành ô tô sụt giảm 37%

Doanh số ngành ô tô sụt giảm 37%

ANTĐ - Chiều 12-11, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tháng 10-2012, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 7.998 xe, tăng 4% so với tháng 9-2012. 
Sức mua ô tô tăng nhẹ

Sức mua ô tô tăng nhẹ

ANTĐ - Chiều 9-10, Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng sản lượng bán hàng của toàn thị trường tháng 9 đã đạt mức 7.669 xe, bao gồm 2.869 xe con và 4.800 xe thương mại, tăng từ 15-20% so với tháng trước. 
Thị trường ô tô “cài số lùi”

Thị trường ô tô “cài số lùi”

ANTĐ - Sức mua liên tục sụt giảm trong những năm gần đây khiến doanh số bán hàng của ngành ô tô Việt Nam bị “cài số lùi” về 5 năm trước. Sự xuống dốc nghiêm trọng này không chỉ làm doanh nghiệp lao đao mà còn khiến Nhà nước thất thu hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế.

Qua cơn bĩ cực

Qua cơn bĩ cực

ANTĐ - Có thể nói cơn bĩ cực của các đại gia chế tạo ô tô Mỹ đã qua khi doanh số bán ra của các dòng xe tại thị trường Mỹ trong tháng 3 tăng mạnh.
Dân buôn ôtô cầu trời qua cơn bĩ cực

Dân buôn ôtô cầu trời qua cơn bĩ cực

ANTĐ - Thị trường ôtô vẫn hiện có doanh số bán ra thấp, nhưng các DN đang tạo nên sự nhộn nhịp với những chương trình kích cầu và tung ra các sản phẩm mới phù hợp với từng đối tượng tiêu dùng để lấy lại những gì đã mất.
Liệu Volkswagen có đủ sức soán ngôi Toyota?

Liệu Volkswagen có đủ sức soán ngôi Toyota?

ANTĐ - Với doanh số bán hàng tính đến thời điểm này năm 2011, Volkswagen vượt qua cả hai đối thủ đáng gờm là General Motors và Toyota. Vậy liệu đã đủ để Volkswagen bước cao hơn trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới ? 
Ô tô điện lên ngôi

Ô tô điện lên ngôi

ANTĐ - Việc ô tô chạy điện đang dần khẳng định chỗ đứng tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới là Mỹ đã mở ra triển vọng đầy sáng sủa cho phương tiện giao thông của tương lai này.
Sau thảm họa, dân Nhật chuộng xe máy

Sau thảm họa, dân Nhật chuộng xe máy

ANTĐ - Rút kinh nghiệm từ sự bất tiện của các phương tiện giao thông cỡ lớn như ôtô, xe buýt hay tàu điện khi xảy ra các thảm họa thiên nhiên, người dân Nhật Bản giờ đây tìm mua xe máy để có thể cơ động di chuyển trong tình huống khẩn cấp.