Doanh nghiệp không nên trông chờ nguồn vốn Nhà nước

ANTĐ - Đó là lời khuyên của Tiến sĩ Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại hội thảo “Dự báo và chính sách kinh tế vĩ mô” vừa diễn ra tại Hà Nội. 

Theo ông Muôn, doanh nghiệp phải tìm đến các nguồn vốn khác như ODA, FPI (vốn đầu tư gián tiếp). Đến cuối tháng 11 mà thu ngân sách mới đạt 85%, trong khi mọi năm đã đạt 90% đến thời điểm này. Bội chi ngân sách năm nay dự kiến ở mức 4,8%. Dự báo năm 2013, thu chi ngân sách cũng trong tình trạng tương tự, chưa kể phải gánh thêm khoản tăng lương mới. Đầu tư từ ngân sách nhà nước sẽ không khá hơn năm nay, khoảng 180.000 tỷ đồng.

Cũng theo ông Muôn, hiện có cơ sở để hạ lãi suất trong bối cảnh CPI giảm trong những tháng vừa qua. Mức lãi suất huy động lý tưởng bây giờ là khoảng 7,5-8%, cộng thêm     2,5-3% chi phí sẽ cho ra lãi suất cho vay 10%. Mức lãi suất này sẽ hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay.