Doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục sau Nghị quyết 68

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau gần 2 tháng triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW, số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức cao kỷ lục; lần đầu tiên, tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường và tái gia nhập thị trường cao hơn số doanh nghiệp rút lui.

Theo thông tin được bà Trịnh Thị Hương, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), thời gian qua, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội đã ban hành các chủ trương, chính sách để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. Sau gần 2 tháng triển khai, đã có những kết quả rất khả quan, thể hiện qua các con số, dữ liệu về tình hình đăng ký kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp.

Nghị quyết 68 được coi là bước đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết 68 được coi là bước đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân

Cụ thể, tháng 6/2025, số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức cao kỷ lục với hơn 24.000 doanh nghiệp. “Trước đây, chúng ta chỉ loanh quanh ở con số 15.000 và chưa bao giờ đạt 16.000. Khi tổng kết, chúng tôi vô cùng phấn khởi với con số 24.422 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6, cao gấp hơn hai lần so với giai đoạn 2021-2024", bà Hương chia sẻ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có trên 91.000 doanh nghiệp thành lập mới, phản ánh làn sóng khởi nghiệp hết sức mạnh mẽ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 6 đạt trên 14.000 doanh nghiệp, tăng trên 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, cả nước có trên 61.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 57% so với cùng kỳ.

Theo bà Trịnh Thị Hương, đây cũng là lần đầu tiên tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường và tái gia nhập thị trường cao hơn số doanh nghiệp rút lui, cụ thể là cao hơn 1,2 lần so với số doanh nghiệp rút lui. Điều này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào triển vọng phục hồi và phát triển kinh tế đang được củng cố rất mạnh mẽ.

Đặc biệt, số hộ kinh doanh đăng ký mới trong tháng 6 năm nay cũng đạt mức tăng trưởng trên 118% so với cùng kỳ năm trước và trên 60% so với tháng trước. Con số này gấp 24 lần so với mức tăng trưởng trung bình tháng của 2 năm gần đây.

Một điểm đặc biệt nữa là vốn bổ sung của các doanh nghiệp đang hoạt động tăng ấn tượng, với mức tăng hơn 170% so với cùng kỳ năm 2024. “Đây là các doanh nghiệp đang hoạt động và họ đã có những trải nghiệm thực tế cũng như có kế hoạch mở rộng quy mô. Kết quả này rõ ràng thể hiện niềm tin của doanh nghiệp và nhận định về cơ hội kinh doanh, tiềm năng thị trường đang rất lớn", bà Hương đánh giá.

Theo bà Hương, những kết quả này là sự khẳng định các chính sách của Đảng, Nhà nước đã bắt đầu đi vào cuộc sống, khuyến khích lực lượng kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp vào nền kinh tế độc lập, tự chủ và bền vững.