Điểm sáng trong phong trào

ANTĐ - Từng là địa bàn phức tạp, tập trung nhiều “điểm nóng” nhưng sau nhiều năm xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, tình hình ANTT trên địa bàn xã Trung Châu (huyện Đan Phượng) đã cải thiện rõ rệt, biến nơi đây trở thành điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Lực lượng công an nắm tình hình tại làng chài Vạn Vỹ

Liên kết giữ bình yên

Khi giới thiệu về xã nhà, một cán bộ địa phương hóm hỉnh kể rằng, Trung Châu đặc biệt hơn các xã còn lại của Đan Phượng là vì luôn tập hợp nhiều “cái nhất”. Từ nghèo nhất, xa trung tâm nhất, cho đến phức tạp, phân hóa và chia cách nhất. Quả không sai, chẳng nơi nào giống như Trung Châu – địa bàn sát sông Hồng, lại chia thành 2 miền cách nhau 4-5 cây số, xen giữa là một xã khác. Lợi dụng đặc điểm này, những năm trước đây, các loại tội phạm như trộm cắp, đánh bạc, ma túy, trốn truy nã đã ẩn náu, hoạt động. Trước tình hình này, CAX Trung Châu đã tham mưu, phối hợp cùng công an 4 xã Hát Môn, Vân Nam, Vân Hà (huyện Phúc Thọ) và Thọ An (huyện Đan Phượng) xây dựng cụm liên kết giáp ranh. Điểm mạnh trong việc hợp tác này là giao ước cùng tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, trao đổi thông tin. Trước đây, mỗi xã có cách chỉ đạo, biện pháp phòng chống tội phạm khác nhau nên kết quả còn hạn chế, nhưng sau khi cụm liên kết đi vào hoạt động, công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn 5 xã đã trở thành mục tiêu chung, mọi khó khăn, vướng mắc đều được các thành viên trong cụm san sẻ. 

Theo Trung tá Lê Đức Hùng - Phó Trưởng CAH Đan Phượng, trước đây việc tuần tra, truy bắt đối tượng phạm tội tại các địa bàn giáp ranh luôn gặp khó khăn vì vùng này địa hình cài răng lược. Nhưng từ khi công an các xã trong cụm tổ chức tuần tra thường xuyên, xây dựng cơ chế riêng thì lực lượng an ninh đã được tạo điều kiện giải quyết vụ việc mà không lo có sự phân biệt về địa giới hành chính. Bên cạnh đó, Trung Châu cùng với 4 xã liên kết đã chung tay giải quyết 100% các điểm, tụ điểm phức tạp, cùng xây dựng nhiều phong trào tự quản, các CLB phòng chống tội phạm có quy mô, hiệu quả lớn, với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng công an, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ, hội người cao tuổi.

Nhiều cách làm hiệu quả

Nét riêng và cũng là đặc trưng của xã Trung Châu là có làng chài Vạn Vỹ - nơi tập trung 63 hộ dân gồm 285 nhân khẩu. Do mọi sinh hoạt của dân chài đều diễn ra trên sông và liên tục có sự thay đổi nơi ở theo mùa nước nên công tác quản lý nơi đây gặp không ít khó khăn. Vì vị trí cách trở như vậy nên đã có thời điểm, làng chài trên sông trở thành nơi hoạt động, trú ẩn của tội phạm buôn bán ma túy, trốn truy nã. Bằng quyết tâm “làm sạch” địa bàn, lực lượng công an không quản khó khăn đẩy mạnh công tác nắm tình hình, vận động người dân tích cực phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm; đồng thời tư vấn, giúp đỡ dân chài phát triển kinh tế bằng nghề nuôi cá, đề xuất với chính quyền địa phương tạo điều kiện cấp đất, cấp ruộng, khuyến khích, giúp đỡ trẻ em trong độ tuổi được cắp sách đến trường. Nhờ đó, năm 2012 đã đánh dấu sự kiện đặc biệt quan trọng, khi lần đầu tiên ở làng chài Vạn Vỹ đã có thí sinh đỗ đại học và cao đẳng. “Bà con phấn khởi lắm, giờ đây nhà nào cũng cho con em đi học. Cũng nhờ được lực lượng công an và các đoàn thể quan tâm nên nhiều gia đình đã thoát nghèo, có cơ ngơi khang trang” - Ông Nguyễn Văn Được, Trưởng thôn Vạn Vỹ cho biết.

Trong công tác tuyên truyền, kêu gọi toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, Trung Châu cũng được biết đến là địa phương đi đầu trong việc thay đổi, nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng công tác. Các nội dung tuyên truyền được tổ chức tại các địa điểm công cộng, tập trung đông người. “Việc chọn sân đình, sân chùa hay các khu đất rộng ven đê làm nơi tổ chức các diễn đàn, chương trình phổ biến kiến thức pháp luật đã thu hút được sự chú ý của đông đảo người dân, làm tăng hiệu quả tiếp nhận, ghi nhớ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống tội phạm của mọi người” - ông Đỗ Trung Thành, Trưởng Công an xã Trung Châu nói về hiệu quả của những sáng kiến được triển khai tại địa phương.