Dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh: Nhiều phen thót tim

ANTĐ - Thời gian gần đây, dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh được khá  nhiều gia đình lựa chọn. Tuy nhiên, đằng sau tính tiện lợi của nó là nhiều ẩn họa khó lường.

Hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế có uy tín để tiêm phòng, khám chữa bệnh

Từ chăm bé…

Dù đã sinh con được 3 ngày nhưng chị Vũ Thu Thảo (khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân) vẫn chưa thể cho cô con gái đầu lòng bú sữa mẹ. Nguyên nhân là do bầu ngực của chị Thảo tuy rất căng tức nhưng tia sữa không thông nên cháu bé cứ ngậm vào lại nhả ra rồi khóc ngằn ngặt, khiến cả hai mẹ con đều mất ngủ. Lo lắng, chị Thảo đã tra cứu thông tin trên mạng và được biết hiện có dịch vụ thông tắc tia sữa tại nhà nên gọi điện ngay đến đơn vị cung cấp dịch vụ. “Theo quảng cáo, chỉ cần một lần, sau 30 phút, với phương pháp vật lý trị liệu siêu tần, chạy tia làm tan cục cương giúp sữa bắn tự nhiên giúp trẻ sẽ bú được ngay nên tôi rất mừng và làm thử ngay. Nhưng qua 4 lần trị liệu với chi phí 1.800.000 đồng, tình trạng tắc tia sữa của tôi vẫn không có chuyển biến gì. Do vậy, tôi đã nhanh chóng chấm dứt dịch vụ này và nhập viện để được điều trị kịp thời”- Chị Thảo than phiền.

Dịch vụ tắm cho trẻ sơ sinh tại nhà cũng khá hút khách. Giá của mỗi lần tắm phụ thuộc vào yêu cầu của các gia đình và quãng đường đi lại, song dao động ở mức 70.000 - 150.000 đồng/lần. Thông thường, tại khoa sản của các bệnh viện, ngay sau khi sản phụ sinh con, một số hộ lý, y tá sẽ giới thiệu cho mẹ dịch vụ tắm bé tại nhà của cá nhân họ. Tuy vậy, vẫn có không ít người nghe theo lời truyền miệng hoặc quảng cáo trên mạng đã thuê phải người thiếu kinh nghiệm, gây nguy hiểm cho trẻ. Chị Mai Thanh Giang ở phường Kim Mã, quận Ba Đình chia sẻ, do không có người giúp việc nên sau khi sinh con đầu lòng, chị Giang quyết định thuê người đến tắm cho bé trong tháng đầu sau khi sinh. Tuy vậy, chỉ sau 2 ngày chứng kiến người được thuê tắm cho con mình, chị Giang nhiều phen thót tim. “Do tuổi đời còn quá trẻ, lại chưa có kinh nghiệm nên động tác của người tắm cho con tôi khá lóng ngóng, vụng về. Chị ta kỳ cọ bé khá mạnh, thậm chí để nước chảy vào tai trẻ nên trong suốt quá trình tắm, con tôi cứ khóc ngằn ngặt. Hỏi ra mới biết đây là lần đầu tiên “hành nghề” của nhân viên này - chị Giang thở dài.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh khi cho con tiêm chủng phòng bệnh do ngại đi đến các cơ sở y tế nên đã mời nhân viên y tế tiêm chủng cho bé tại nhà. Những dịch vụ này phục vụ tại nhà trong mọi thời điểm và các ngày trong tuần, tùy theo yêu cầu của gia chủ và được quảng cáo khá rầm rộ. Tuy vậy, giá dịch vụ  tương đối cao và chất lượng thì không biết thế nào…

…đến chăm mẹ tại nhà

Chị Nguyễn Thanh Thúy ở đường Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng cho biết, dù mới mang thai ở tháng thứ 6 nhưng chị đã gọi điện đặt trước chỗ ở nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc mẹ sau sinh cách đây 2 tuần vì lo dịch vụ bị quá tải. Với dịch vụ này, chị Thủy có khá nhiều kinh nghiệm vì đã sử dụng trong lần sinh trước. Với số tiền khoảng 3 triệu đồng, chị Thủy sẽ được các nhân viên dùng rượu gừng, muối hột, ngải cứu và thuốc đông y massage bụng cho săn chắc, không bị chảy xệ và làm mờ vết rạn. Ngoài ra, chị Thủy còn được xông hơi, đắp mặt nạ, bấm huyệt. “Trong quá trình mang thai, da tôi thường nổi mụn và bị rạn khá nhiều. Do vậy, tôi thấy dịch vụ làm đẹp cho các bà mẹ sau khi sinh con là vô cùng cần thiết. Bởi nó không chỉ giúp người phụ nữ được thư giãn, lấy lại tự tin nhanh chóng mà còn khiến họ bớt trầm cảm, căng thẳng để chăm sóc bản thân và con được tốt hơn” - chị Thủy hào hứng. 

Về các loại hình dịch vụ mới mẻ nêu trên, bác sỹ Nguyễn Minh Hiếu - Bệnh viện E cho rằng, thời gian qua vì tin theo những lời quảng cáo, không ít bà mẹ trẻ đã bỏ ra không ít tiền để rồi chuốc bực vào người. Để cảnh báo đối với các gia đình, tại Khoa Sản của một số bệnh viện đã dán các tờ thông báo trong phòng điều trị nhằm nhắc nhở các bà mẹ trẻ không bị mắc lừa bởi những đối tượng mượn danh nhân viên y tế phát tờ rơi và quảng cáo về các dịch vụ như: Tắm cho bé tại nhà, thông tắc tia sữa, tiêm phòng... Trên thực tế, đã có không ít sản phụ do sử dụng thuốc tắc tia sữa không rõ nguồn gốc hay làm đẹp quá sớm khi vết mổ chưa liền nên đã bị tai biến, nhiễm trùng gây nguy hiểm đến sức khỏe và một số trẻ bị sốt cao, dị ứng da do được tắm không đúng cách, tiêm phòng không đảm bảo các điều kiện về y tế.

Cũng theo bác sỹ Hiếu, để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, trước khi sử dụng bất cứ  dịch vụ nào liên quan trực tiếp đến sức khỏe của bản thân và trẻ sơ sinh, các bà mẹ cần cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng, nên đến các cơ sở y tế có uy tín và tham khảo ý kiến của các bác sỹ. Đối với việc tiêm chủng, các gia đình cũng không nên cho trẻ tiêm tại nhà để tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra. Bởi, vaccine phải được bảo quản chặt chẽ trong dây chuyền khép kín, điểm tiêm chủng phải có đầy đủ các phương tiện để bảo quản vaccine và phương tiện cấp cứu kịp thời. Còn khi vaccine được các nhân viên y tế mang về các gia đình để tiêm cho trẻ thì không có gì đảm bảo rằng trong suốt quá trình vận chuyển, vaccine vẫn được bảo quản tốt. Bên cạnh đó, việc tiêm phòng cho trẻ sẽ có tỷ lệ phản ứng nhất định với thuốc nên nếu rủi ro xảy ra tại nhà, do không có đủ phương tiện để xử trí nên trẻ có thể nguy hiểm đến tính mạng.