Thông tin có bệnh nhân Ebola ở Bệnh viện Bạch Mai:

"Dịch Ebola đã xâm nhập Việt Nam" - Chỉ là tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội

ANTĐ - Chiều tối 11-8, trên mạng xã hội face book, một nickname lan truyền thông tin đã có bệnh nhân Ebola tại Việt Nam, đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chủ nhân của face book này còn viết ám chỉ thông tin nói trên là “nội bộ nên chưa lộ ra ngoài” khiến cho cộng đồng mạng rất quan tâm. Cũng vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, thông tin này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên nhiều trang mạng xã hội khác nhau, khiến người dân rất lo lắng, hoang mang.

Hà Nội đang triển khai rất quyết liệt công tác giám sát, ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập

Tại buổi gặp gỡ trao đổi với báo chí sáng 12-8 do Bộ Y tế tổ chức, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên, ông đã trực tiếp gọi điện cho Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để xác minh thông tin và nhận được câu trả lời là hoàn toàn không có ca bệnh nào như vậy.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khẳng định, đến sáng 12-8, Việt Nam chưa có ca bệnh nào nghi mắc Ebola. Toàn châu Á Thái Bình Dương cũng chưa có ca bệnh Ebola xác định nào. Còn thông tin có ca bệnh Ebola nói trên chỉ là tin đồn thất thiệt trên các trang mạng xã hội, người dân không nên tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng, không được phát ngôn từ cơ quan chức năng như vậy.

Cũng tại cuộc gặp mặt báo chí sáng 12-8, đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam khẳng định, nguy cơ lây lan dịch Ebola ra các quốc gia khác ngoài Tây Phi cũng như dịch xâm nhập vào Việt Nam là có. Tuy nhiên, khả năng dịch này xâm nhập vào Việt Nam là thấp bởi 2 lý do sau:

Thứ nhất, Việt Nam đã rất chủ động lên kế hoạch, triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng chống dịch với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Thứ hai, bệnh Ebola chỉ lây qua đường tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người mắc bệnh chứ chưa có bằng chứng lây qua đường hô hấp.

So sánh mức độ nguy hiểm của dịch Ebola với dịch bệnh SARS và HIV, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế cho biết, đây đều là các dịch bệnh hết sức nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao, song cơ chế đường lây, sức tàn phá khác nhau. Trong đó, đường lây của dịch HIV và Ebola khá giống nhau, cùng lây truyền qua đường dịch tiết, tiếp xúc với máu mủ của người nhiễm bệnh, nhưng virus Ebola dễ lây hơn, con đường lây rộng hơn, sức tàn phá mạnh hơn.

Còn với dịch SARS có khác biệt bởi đây là dịch bệnh lây qua đường hô hấp, sức lây lan rất mạnh và biện pháp phòng chống cũng khác nhiều so với dịch Ebola.