Đi bộ sang đường cũng phải đúng luật

Hỏi: Khi tham gia giao thông một số người đi bộ tùy tiện sang đường không đúng nơi quy định dẫn đến tai nạn. Trách nhiệm của người đi bộ trong những trường hợp này như thế nào?

Đi bộ sang đường cũng phải đúng luật

Hỏi: Khi tham gia giao thông một số người đi bộ tùy tiện sang đường không đúng nơi quy định dẫn đến tai nạn. Trách nhiệm của người đi bộ trong những trường hợp này như thế nào?

Vũ Ngọc Long (Hà Nội)

Trả lời: Căn cứ theo Luật Giao thông đường bộ Việt Nam năm 2009  tại Điều 32, điểm 2, 3, 5  quy định người đi bộ tham gia giao thông khi qua đường phải ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn. Ở những nơi không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.

Trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường ở đô thị, đường thường xuyên có xe cơ giới qua lại phải có người lớn dắt; mọi người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường.

Như vậy, trong trường hợp người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định dành cho người sang đường là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nếu xảy ra tai nạn thì người đi bộ phải chịu trách nhiệm về hành vi với bản thân mình và có thể phải chịu trách nhiệm với người tham gia giao thông khác chứ không thể đổ lỗi cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, việc bồi thường của người điều khiển phương tiện cơ giới với người đi bộ phải căn cứ trên phần lỗi của mỗi bên khi tham gia giao thông.

Luật sư Trương Văn An

(Văn phòng luật sư Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di , Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)