Đêm nay, bão số 3 tấn công đất liền

ANTĐ - Đêm nay (30-7), rạng sáng mai, bão số 3 sẽ đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung bộ gây mưa lớn trên diện rộng. Trong khi đó, ngoài khơi Philippines vừa hình thành thêm một cơn bão mới có tên gọi Muifa.

Dự báo đường đi và vị trí cơn bão (Cập nhật lúc 21h3 tối qua)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào 16h ngày 29-7, tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 580km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giậtcấp 12, cấp 13.

Hôm nay, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 170km về phía đông và giữ nguyên cường độ.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh từ chiều tối nay, gió sẽ mạnh dần lên. Phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ chiều tối và đêm nay sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy. Các tỉnh từ Hải Phòng - Nghệ An cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với triều cường cao từ 3 - 5m.

Trong khi bão số 3 đang tiến gần đến đất liền thì ngoài khơi Philippines vừa hình thành một cơn bão mới, có tên quốc tế Muifa. Cơn bão này hiện đạt cấp 9 và tiếp tục mạnh dần lên, tương tác với bão số 3 khiến diễn biến của bão số 3 rất phức tạp.  Tuy nhiên, nhận định ban đầu từ cơ quan khí tượng Nhật Bản, đài dự báo của Hải quân Mỹ cho thấy, bão Muifa sẽ mạnh lên thành siêu bão trong vài ngày tới, song ít có khả năng đi vào Biển Đông.

Tương tác giữa 2 cơn bão khiến bão số 3 có chiều hướng đi xuống hoặc đi ngang, tức là chệch xuống khu vực Bắc Trung bộ thay vì dự đoán đổ bộ vào Bắc bộ như trước đó. “Tâm bão có khả năng đi vào Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời gian đổ bộ từ đêm 30-7 đến rạng sáng 31-7, khi cập bờ đạt cấp 10”, ông Tăng nhận định. Song, ông Tăng cũng tỏ ra lo ngại, nếu bão số 3 đổ bộ sớm vào đêm 30-7, tức đúng thời gian triều cường lên cao, do vậy, có thể khiến nước biển dâng cao, sóng biển gần bờ cao từ 4-5m.

Về mưa sẽ chủ yếu tập trung khi bão đổ bộ chứ sau đó thì không nhiều. Mưa xuất hiện từ trưa mai, 30-7 và kéo dài tới 1-8. Trọng tâm mưa lớn từ Thanh Hóa tới Quảng Bình, 200-300mm, một số nơi có thể lên đến 400mm. Các tỉnh nam đồng bằng Bắc bộ như Thái Bình, Nam Định, Hà Nam có lượng mưa từ 100-200mm; Hà Nội, vùng núi và trung du phía Bắc mưa 50-100mm.

Trong khi đó, báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, hiện khu vực quần đảo Hoàng Sa vẫn còn 24 tàu/338 ngư dân của Quảng Ngãi hoạt động. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội; đồng thời có Công điện gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đề nghị tạo điều kiện cho 24 tàu thuyền/338 ngư dân này vào trú tránh bão số 3 ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và giúp đỡ trong trường hợp ngư dân gặp nạn. Ngoài ra, Cục Đê điều và PCLB Trung ương cho hay, hiện các hồ chứa ở khu vực miền Bắc và miền Trung đều đang ở mức thấp. Tuy nhiên, đáng lo ngại, các công trình đê biển từ Quảng Ninh tới Thừa Thiên - Huế đều đang thi công dang dở. 

Trước diễn biến bất thường của bão số 3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cử hai đoàn công tác đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để đôn đốc phòng chống bão. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải lên phương án sơ  tán dân, chằng chống, gia cố nhà cửa, kho tàng, các công trình công cộng, trường học, cơ sở y tế. “Việc sơ tán dân phải hoàn thành trước 15h ngày 30-7”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, các địa phương chủ động cấm biển đối với các phương tiện hoạt động ở vịnh Bắc bộ bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải; hướng dẫn tàu thuyền, lồng bè trên biển vào nơi trú tránh an toàn. Nghiêm cấm người ở lại các chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản và trên tàu thuyền tại khu neo đậu.

Không để người dân ở lại trên thuyền, chòi

Trước diễn biến bất thường của bão số 3, hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành từ Quảng Ninh tới Phú Yên yêu cầu thực hiện 10 biện pháp để phòng tránh bão số 3.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên phối hợp với các lực lượng biên phòng, thủy sản và các chủ tàu kiểm đếm, nắm chắc số lượng tàu thuyền còn hoạt động trên biển, hướng dẫn di chuyển để không đi vào hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh, trú bão và neo đậu an toàn.

Riêng các tỉnh từ Thái Bình đến Thừa Thiên - Huế căn cứ vào diễn biến của bão và tình hình cụ thể của địa phương, quyết định việc cấm tàu thuyền ra khơi; di dời, sơ tán dân ra khỏ khu vực nguy hiểm, từ các nhà yếu sang nhà kiên cố, kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền, trên các đầm, chòi canh, nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ vào; dự trữ lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động đối phó với tình hướng mưa, lũ lớn, bị chia cắt dài ngày. Các bộ, ngành tùy theo chức năng mà triển khai các nhiệm vụ nhằm giảm thiểu thiệt hại của bão số 3 gây ra.
Bộ Công an: Công điện chỉ đạo phòng, chống cơn bão số 3

Chiều 29-7, Trung tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCLB&TKCN) Bộ Công an đã ký công điện gửi các Tổng cục: IV, VII, VIII; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố chủ động phòng, chống cơn bão số 3 (bão Nockten). Các đơn vị khẩn trương rà soát, triển khai ngay các kế hoạch đối phó với mưa lũ; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đảm bảo an toàn trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, kho tàng, trụ sở cơ quan và các công trình quan trọng, mục tiêu bảo vệ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống mưa lũ và tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Lực lượng công an cơ sở kiểm tra, rà soát tàu thuyền, khu vực nuôi trồng thủy sản, không để người lao động, khách du lịch ở trên tàu thuyền, bè nuôi trồng thủy sản khi bão vào. Rà soát, khoanh vùng những khu vực dân cư sống ven sông, suối, vùng thấp trũng và những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất để tham mưu cho chính quyền địa phương quyết định và trực tiếp triển khai thực hiện việc di dời, sơ tán dân ra khỏi những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn theo chỉ đạo của chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để tăng cường, chi viện cho công an các địa phương giúp nhân dân đối phó, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu. Tổ chức công tác trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão để chủ động đối phó, không để bất ngờ, bị động.