"Dê xồm" thất thập giở trò đồi bại với cháu gái suốt 4 năm

ANTĐ - Sau 4 năm bị ông nội kế liên tục cưỡng hiếp, bé gái tuổi teen đã dũng cảm trình báo cảnh sát.

Bé gái 15 tuổi này đã rời nhà ở Sungai Chua (Malaysia) và tự mình tới trụ sở cảnh sát Kajang hôm 3/1 để nộp đơn tố cáo.

Nghi phạm 68 tuổi ngay sau đó đã bị bắt giam để phục vụ điều tra.

Ảnh minh họa


Cảnh sát cho biết bé gái này và hai em trai là trẻ mồ côi. Cha ruột của em qua đời khi em mới 4 tuổi, mẹ em sau đó tái hôn với người đàn ông khác và họ về sống cùng gia đình của cha dượng.

Sau khi mẹ cô bé bị bệnh và qua đời cách đây 2 năm, cô bé và hai em được cha dượng và ông nội kế chăm sóc. Người đàn ông đã gần thất thập này thường nhân lúc không có ai ở nhà để cưỡng hiếp cháu.

Ông ta nhốt cô bé trong phòng để giở trò đồi bại. Cô bé không dám tiết lộ chuyện với bất kỳ ai vì nghĩ ông ta là người chăm sóc mình và cũng lo sợ không có chỗ nào khác để đi.

Hiện cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai và làm rõ vụ việc.