Dễ thiệt mạng vì sưởi than trong phòng kín

ANTĐ - Trong những ngày nhiệt độ giảm sâu, để chống chọi với thời tiết giá lạnh, một số gia đình đã lựa chọn biện pháp sưởi ấm vừa đơn giản vừa rẻ tiền như đưa bếp than tổ ong, than củi vào nhà. Tuy vậy, việc làm thiếu hiểu biết này có thể khiến họ phải trả giá bằng cả mạng sống.
Dễ thiệt mạng vì sưởi than trong phòng kín  ảnh 1

Sưởi ấm bằng bếp than tổ ong hay đốt lửa trên đường đều có thể gây hậu quả khó lường

Tai nạn do thiếu hiểu biết

Cách đây ít ngày tại xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn khá thương tâm. Nạn nhân là vợ chồng chị Lê Thị Thúy K và cháu Nguyễn Văn H (1 tuổi) - con trai chị K. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tim cháu H đã ngừng đập, còn vợ chồng chị K thì bất tỉnh. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này là do vợ chồng chị K đã đặt bếp than dưới giường để sưởi ấm cho con khi trời lạnh.

Trước đó, tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, tai họa đã ập xuống gia đình anh Lê Văn H khi mẹ và 2 con anh đều tử vong, còn vợ chồng anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguồn cơn của sự việc này là do gia đình sưởi ấm bằng than củi. Cũng tại tỉnh Thanh Hóa, bà Dương Thị L và chị Nguyễn Thị X ở  xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa đã bỏ mạng chỉ sau một đêm khi cả 2 ngủ trong phòng kín và đốt 1 chậu than củi để sưởi ấm.

Không chỉ tước đi tính mạng của nhiều người, việc sưởi ấm bằng than củi, than tổ ong cũng rất nguy hiểm khi khiến nhiều nạn nhân bị bỏng nặng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Cách đây không lâu, Khoa Hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng quốc gia đã tiếp nhận một bệnh nhi mới 6 tháng tuổi ở Nghệ An phải nhập viện do bị bỏng khi sưởi ấm bằng than củi. Để sưởi ấm cho con, mẹ cháu bé đã đốt một chậu than để dưới giường. Khi nghe thấy con khóc, người mẹ quay vào thì thấy chiếc giường cùng chăn màn, quần áo đang… đùng đùng bốc cháy. Cháu bé được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bỏng trên 50% cơ thể.

Điều đáng nói là, hầu như mùa rét nào cũng xảy ra các vụ tai nạn thương tâm liên quan đến việc sưởi ấm bằng than, củi. Bày tỏ lo ngại về vấn đề này, chị Nguyễn Thanh Tú ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên chia sẻ, vào những ngày rét đậm, ở các huyện ngoại thành và một số tỉnh lân cận, các gia đình thường sưởi ấm bằng cách đốt lửa, đưa bếp than vào nhà.

Thậm chí có gia đình còn rất bất cẩn khi để các bếp than này cạnh những đồ dùng, thiết bị dễ cháy như chăn đệm, bình gas… Bên cạnh đó, ngay trong khu vực nội thành, trên các tuyến đường, góc phố chúng ta dễ dàng bắt gặp những đống củi cháy đỏ rực được người dân đốt lên để sưởi ấm. Điều này không chỉ đe dọa tính mạng của chính bản thân họ mà còn gây mất an toàn cho những người xung quanh, làm tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Cần xử trí kịp thời

Việc đưa một bếp than đang cháy vào trong phòng kín sẽ khiến lượng khí CO, CO2 tăng cao và oxy bị suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, CO là một chất khí không màu, không mùi và không gây kích thích nên nạn nhân rất khó phát hiện ra hoặc chỉ nhận biết được khi đã quá muộn. Khi ngấm vào máu, khí CO sẽ khiến cho hồng cầu mất chức năng chuyên chở ôxy từ phổi tới tế bào, khiến cơ tim và hệ thần kinh bị tổn thương. Nạn nhân nặng thì mất mạng, nhẹ thì bị ảnh hưởng đến hệ thần kinh - bác sỹ Trần Thu Hà, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Dấu hiệu nhận biết nạn nhân bị ngộ độc khí CO không rõ ràng. Ban đầu nạn nhân có thể cảm thấy đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, khó tập trung, nhìn mờ, sau đó dần khó thở, thậm chí co giật, hôn mê, tụt huyết áp, tay chân sưng đau. Có những bệnh nhân, dù được phục hồi về sức khỏe nhưng sau một thời gian lại có biểu hiện thay đổi tính cách, giảm trí nhớ, giảm tập trung, vận động khó khăn… Do vậy, khi phát hiện có người bị ngộ độc khí CO, những người xung quanh cần nhanh chóng mở cửa phòng, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu bệnh nhân thở yếu hoặc ngừng thở, phải thực hiện hô hấp nhân tạo ngay lập tức.

Cũng theo bác sỹ Trần Thu Hà, nhằm phòng tránh ngộ độc và các sự cố đáng tiếc, người dân không nên sưởi ấm bằng các các loại than, củi trong phòng kín, không dùng lò nướng, bếp gas để sưởi, không sử dụng túi sưởi, chăn điện khi đang cắm điện, không đặt máy phát điện ở nơi kín như tầng hầm, nhà để xe hoặc gần phòng ở. Bên cạnh đó, hầu hết các thiết bị sưởi ấm (quạt, điều hòa, máy sưởi…) khi hoạt động thường tỏa nhiệt, đốt cháy ôxy, làm mất đi độ ẩm trong không khí. Do đó, để tránh bị khô da, nứt nẻ, khi bật các thiết bị này, mỗi gia đình cần để một chậu nước hoặc quạt phun sương để giữ ẩm trong phòng cùng thiết bị thông gió…