Đề nghị tăng thẩm quyền điều tra cho Cảnh sát biển

ANTĐ - Ngày 14-4, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành địa phương xử lý nghiêm cán bộ, công chức có dấu hiệu tiếp tay, bao che cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, nghiên cứu đề nghị tăng thẩm quyền điều tra hình sự cho lực lượng Cảnh sát biển. Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu để kiến nghị sửa đổi quy định chế độ đặc thù cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy cho thống nhất và phù hợp với tình hình thực tiễn.