'Để bà con du xuân trong niềm vui trọn vẹn'

ANTĐ - Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng CAQ Tây Hồ, Hà Nội thông tin: “Để đảm bảo tình hình ANTT cũng như mỹ quan đô thị các đoàn viên thanh viên CAQ Tây Hồ đã triển khai trông xe máy giúp bà con đi lễ tại phủ Tây Hồ từ đêm 30 Tết tức 7-2. Bên cạnh đó huy động các lực lượng thuộc CAQ và Công an các phường bố trí quân số ứng trực 24/24h để giải quyết kịp thời tất cả các vấn đề liên quan đến ANTT tại địa bàn, để bà con du xuân trong niềm vui trọn vẹn”.

Xác định phủ Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội là địa chỉ tâm điểm thu hút khách thập phương mỗi dịp đầu năm, nên nhằm khắc phục tình trạng hỗn loạn giao thông, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa bàn, bắt đầu từ năm 2015, UBND quận Tây Hồ đã cấp phép và giao cho Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Huy Khánh sử dụng một phần đường ngõ 50 đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An để trông giữ xe của khách đi lễ, tham quan tại phủ Tây Hồ. Công an phường Quảng An ngoài nhiệm vụ giữ gìn tình hình ANTT còn có nhiệm vụ phối hợp với đơn vị này để phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lễ đầu xuân.

Lực lượng Công an đảm bảo tình hình ANTT tạo thuận lợi cho bà con đi lễ tại phủ Tây Hồ

Theo đó, ngay từ những ngày trước Tết nguyên đán Bính Thân 2016, Công an phường Quảng An đã bố trí CBCS trực tiếp đi kiểm tra và ký cam kết với đơn vị này phải thực hiện đúng mục đích, vị trí đã ghi trong giấy cấp phép, đồng thời phải thực hiện nghiêm các quy định về trật tự công công, PCCC, vệ sinh môi trường…để giữ gìn cảnh quan chung của khu vực phủ Tây Hồ.

Trung tá Lê Văn Tân, Phó Trưởng Công an phường Quảng An cho biết: “Việc giao cho Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Huy Khánh trông giữ xe đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lễ đầu xuân. Có đơn vị cụ thể chịu tránh nhiệm bảo quản tài sản, phương tiện bà con yên tâm hơn khi đi lễ, cùng với đó đường đi lối lại phong quang hơn, quy củ hơn và đã tránh được việc tranh giành bãi xe tự phát trước kia từng xảy ra, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa bàn”.

Đường vào phủ Tây Hồ thông thoáng, du khách thoải mái vui chơi, bách bộ

Nét mới của năm 2016, chỉ huy CAQ Tây Hồ đã chỉ đạo, bố trí Đoàn thanh niên có mặt tại phủ Tây Hồ từ đêm 30 Tết (tức 7-2 dương lịch) để phục vụ người dân như hướng dẫn đường đi, lối lại, trông giữ phương tiện miễn phí… Cùng với đó, chỉ đạo các đội, phường thường xuyên tuần tra, kiểm soát các bãi trông giữ phương tiện để đảm bảo tình hình ANTT cũng như chống trộm cắp và giải quyết ùn tắc ngay từ bên ngoài nếu xảy ra.

Trung úy Phạm Văn Đức, cán bộ CAP Quảng An, người đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại chốt trên lối vào phủ Tây Hồ nhiều ngày qua cho biết: “ Ngoài việc trông giữ xe, nhân viên Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Huy Khánh còn có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng chức năng để phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự đô thị trong khu vực, giúp người dân hướng lưu thông thuận lợi để ra, vào lễ tại phủ Tây Hồ”.

Một góc lối vào phủ Tây Hồ các phương tiện xếp ngăn nắp, do UBND quận Tây Hồ cấp  phép cho công ty Huy Khánh để sử dụng cho mục đích trông giữ phương tiện

Trong những ngày tới, CAQ Tây Hồ và CAP Quảng An tiếp tục tăng cường quân số tới những điểm du lịch, chùa, đền, đặc biệt là khu vực phủ Tây Hồ để giám sát, đôn đốc việc đảm bảo an ninh - trật tự, văn minh đô thị. Cùng với đó, thường xuyên nhắc nhở các điểm trông giữ xe trong khu vực, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cũng như thu tiền gửi xe quá giá quy định của UBND thành phố Hà Nội.