- HLV Polking đập tan tin đồn chia tay CLB Công an Hà Nội
- 5 đấu trường danh giá vẫy gọi Công an Hà Nội FC
- Đội bóng của Xuân Son có thể phải "cày" 56 trận mùa tới
Chiều 4-7, AFF tiến hành bốc thăm chia bảng C1 Đông Nam Á 2025/26. Đáng chú ý, Indonesia không có bất cứ đại diện nào góp mặt.
Trước đó tại cuộc họp hôm 21-5, Ban thi đấu AFF đã công bố C1 Đông Nam Á 2025/26 nâng số đội tham dự từ 12 lên 14, được phân bổ như sau: 5 quốc gia gồm Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Indonesia cùng có 2 suất là đội vô địch giải VĐQG và vô địch Cúp quốc gia (hoặc đội á quân giải VĐQG nếu quốc gia đó không có Cúp quốc gia, ví dụ như Indonesia); Campuchia có một suất dành cho đội VĐQG; đội đương kim vô địch (Buriram Utd - Thái Lan) nhận một suất đặc cách; 4 đội đến từ Philippines, Myanmar, Lào và Brunei thi đấu play-off tranh 2 suất còn lại.
Như vậy, Indonesia có 2 suất "cứng" tham dự giải. Hai suất này được phân bổ cho đội vô địch và á quân Indonesia mùa vừa rồi là Persib Bandung và Dewa United.
![]() |
Indonesia đề xuất hai đội xếp hạng 3, 4 giải VĐQG thế chỗ, song AFF không chấp thuận |
Tuy nhiên do Persib Bandung muốn tập trung cho Cúp C2 châu Á, còn Dewa United là C2 châu Á nên chủ động "buông" C1 Đông Nam Á. Phía Indonesia đề xuất AFF cho hai đội xếp hạng 3, 4 giải quốc gia lần lượt là Malut United và Persebaya thế chỗ, song AFF không chấp nhận.
Đó là lý do Indonesia không có đại diện tại lễ bốc thăm C1 Đông Nam Á do AFF tổ chức trong chiều 4-7.
Cũng chính sự phát sinh từ phía Indonesia nên AFF đã quyết định rút số suất tham dự C1 Đông Nam Á 2025/26 từ 14 xuống còn 12, như mùa trước.
Bốn quốc gia gồm Thái Lan, Malaysia, Việt Nam (Nam Định - đương kim vô địch V-League và Công an Hà Nội - vô địch Cúp quốc gia, Singapore có hai suất vào thẳng vòng bảng.
Thái Lan có thêm một suất đặc cách dành cho đương kim vô địch giải là Buriram Utd. Campuchia có một suất trực tiếp. Bốn đội đến từ Philippines, Myanmar, Lào và Brunei thi đấu play-off tranh 2 suất còn lại.