Trông giữ xe tự ý tăng giá: “Căn bệnh” khó chữa

(ANTĐ) - Hiện tại Hà Nội có 56 tuyến phố cấm để xe trên vỉa hè, dưới lòng đường, theo đó nhiều điểm trông giữ xe bị giải tỏa. Một số bãi gửi xe tại các trung tâm buôn bán, các bệnh viện, khu vui chơi giải trí nhân cơ hội này để đẩy giá gửi xe lên cao, người gửi xe không còn cách nào khác đành phải chấp nhận bị móc túi...

Trông giữ xe tự ý tăng giá: “Căn bệnh” khó chữa

(ANTĐ) - Hiện tại Hà Nội có 56 tuyến phố cấm để xe trên vỉa hè, dưới lòng đường, theo đó nhiều điểm trông giữ xe bị giải tỏa. Một số bãi gửi xe tại các trung tâm buôn bán, các bệnh viện, khu vui chơi giải trí nhân cơ hội này để đẩy giá gửi xe lên cao, người gửi xe không còn cách nào khác đành phải chấp nhận bị móc túi...

Gửi xe nếu không hỏi giá

Vào các buổi sáng, nếu bệnh nhân đến Bệnh viện Mắt Trung ương để khám bệnh thì nỗi lo đầu tiên là làm sao tìm được chỗ gửi xe. Từ khi phố Bùi Thị Xuân nằm trong các tuyến phố cấm để xe của thành phố, thì vỉa hè phố Bà Triệu trước cửa Bệnh viện Mắt Trung ương đã trở thành điểm trông giữ xe của khách đến khám bệnh.

Diện tích của điểm gửi xe này luôn mâu thuẫn với nhu cầu gửi xe của khách, vì vậy đòi hỏi người bệnh phải đến sớm và phải nhanh chân mới tìm được chỗ gửi xe tại đây. Nhưng nhiều người dù có đi sớm vẫn không tìm được chỗ gửi xe.

Ngay lập tức những người gửi xe hụt này sẽ được những người đứng trên vỉa hè đối diện với Bệnh viện Mắt Trung ương nhiệt  tình mời chào gửi xe. Và vỉa hè trước cửa từ số nhà 120 đến 140 Bà Triệu đã được chia thành nhiều điểm gửi xe từ nhiều ngày nay, tất cả đều không phép.

Có mặt tại khu vực cổng Bệnh viện Mắt Trung ương vào một buổi sáng gần đây, chúng tôi được chứng kiến cảnh một thanh niên đưa con đến khám bệnh và một phụ nữ trông xe trên hè trước cửa một nhà nằm trên phố Bà Triệu đang giằng co chiếc xe máy.

Nguyên nhân do người thanh niên này không chấp nhận giá 10.000đ/xe, thì bị người phụ nữ đó giằng xe lại và kèm theo những lời đe dọa. Người thanh niên cho biết anh gửi xe vào bệnh viện chưa được 5 phút đã quay ra vì thiếu giấy tờ, vậy mà cũng bị “chém” mất 10.000đ.

Anh khuyến cáo mọi người nếu có gửi xe ở đây thì phải hỏi giá trước, nếu không tiền vẫn mất mà còn bị đe dọa. Được biết, giá gửi xe tại vỉa hè đối diện với cửa Bệnh viện Mắt Trung ương rẻ nhất là 6.000đ, còn bình thường từ 8.000 đến 10.000đ/xe và 1 MBH.

Giá trông xe máy tại trước cửa chợ Hôm - Đức Viên, vỉa hè phố Thái Phiên, quận Hai Bà Trưng, gần một TTTM lớn của Hà Nội cũng có giá 5.000đ/xe (ngày thường), 10.000đ/xe (ngày cuối tuần).

Tại khu vực gần hồ Hoàn Kiếm, trước cửa một số bệnh viện tại quận Hoàn Kiếm, các điểm vui chơi công cộng... giá gửi xe máy cũng như trên, nhiều người nói dù biết các chủ bãi trông xe “chặt chém” như vậy, nhưng họ vẫn phải chấp nhận, vì chủ các bãi trông xe đều đua nhau tăng giá, khiến cho khách tiến thoái lưỡng nan.

Mức phạt chưa đủ răn đe

ít người có thể ngờ rằng mỗi năm ở Hà Nội người dân bỏ ra cả chục tỷ đồng để gửi xe. Thu nhập của một điểm gửi xe tại các bệnh viện, các chợ lớn trung bình cũng vài triệu, hoặc chục triệu đồng mỗi ngày, trong khi vốn của họ bỏ ra chỉ là ít dây thừng và mấy chiếc cọc sắt.

Thực tế Nhà nước chỉ thu được một phần rất nhỏ trong số tiền trông giữ xe đó, còn lại vào túi cá nhân. Hầu hết các điểm trông giữ xe máy đều không dùng vé do Sở Tài chính phát hành, mà sử dụng tích kê quay vòng. Diện tích trông xe thực tế đều vượt quá quy định nhiều lần so với mức mà chủ các bãi trông xe khai với cho cơ quan thuế...

Việc giá vé gửi xe bị đẩy quá nhiều lần so với quy định diễn đã ra thường xuyên ở các điểm trông xe, các lực lượng chức năng như Thanh tra GTVT,  CSTT, Thuế, Phòng đô thị các quận... đều biết rất rõ việc này, nhưng việc xử lý rất ít hiệu quả bởi thiếu sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng, hoặc còn nhiều chồng chéo trong các văn bản hướng dẫn thi hành... 

Nói về việc xử lý các điểm trông giữ xe vi phạm, Trung tá Nguyễn Thiện Thăng, Đội Phó Đội CSTT- Phản ứng nhanh - CAQ Hai Bà Trưng cho biết: Mức xử phạt cao nhất hiện nay đối với một điểm trông xe vi phạm là  750.000đ, quá thấp so với số tiền một ngày mà điểm trông xe đó thu được.

Vì vậy, có trường hợp chủ bãi trông xe vi phạm đã giục chúng tôi viết biên lai phạt nhanh lên để họ còn nộp phạt... Mức xử phạt đó không đủ răn đe các chủ bãi trông xe vi phạm, nên không ít bãi trông xe kiểm tra lần nào cũng phát hiện vi phạm.

Trung tá Nguyễn Thiện Thăng cho biết thêm quận Hai Bà Trưng đã có kế hoạch sắp xếp lại các điểm trông giữ xe trên địa bàn để tạo thuận lợi hơn người dân. Thời gian tới quận sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý các điểm trông xe vi phạm trên địa bàn quận, trong đó có tuyến phố Bà Triệu.

Quận Hoàn Kiếm có 13 tuyến phố cấm để xe, theo đó có nhiều điểm trông giữ xe bị giải tỏa, trong khi quận vốn là địa bàn trung tâm buôn bán, nhu cầu gửi xe của khách rất lớn.

Hiện tại, quận đã có kế hoạch sắp xếp lại các điểm trông giữ xe trên địa bàn, kiến nghị với thành phố vẫn cho để xe tại mấy điểm cũ trên phố Hàng Gai. Đồng thời đề nghị TP và Sở GTVT cho để xe tạm thời trên 3 phố Chả Cá, Hàng Cân và Lương Văn Can để đáp ứng nhu cầu của người dân.                                

Phú Hà