ĐBQH: “Đài phát thanh" trong gia đình nửa đêm vẫn phát" có phải là bạo lực tinh thần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo ĐBQH Phạm Văn Hòa, trong 17 hành vi bạo lực gia đình được quy định tại dự thảo luật, cần rà soát lại cho cụ thể vì đang “có cái thừa và cũng có thiếu”…
ĐBQH Phạm Văn Hòa thảo luận tại Quốc hội chiều 14-6

ĐBQH Phạm Văn Hòa thảo luận tại Quốc hội chiều 14-6

Phát biểu tranh luận tại Quốc hội khi thảo luận về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) chiều 14-6, ĐB Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng một số nội dung trong dự thảo Luật còn chưa hợp lý, chưa đảm bảo tính khả thi.

Lấy ví dụ cụ thể để minh chứng cho nhận định 17 hành vi bạo lực gia đình quy định tại dự thảo luật này “có thừa và cũng có thiếu”, ĐB Phạm Văn Hòa nêu: “như trường hợp quy định hành vi cấm thành viên trong gia đình đi làm từ thiện là bạo lực gia đình, tôi nghĩ rằng, nếu đi làm từ thiện mà tối ngày bỏ nhà đi hoài, không làm ăn gì hết… không cho đi là hợp lý”.

“Đài phát thanh, họ phát thanh có giờ có giấc nhưng đài phát thanh gia đình thì không có giờ có giấc, thậm chí nửa đêm cũng phát thanh. Tôi nghĩ như vậy mình đưa vô đây có phải là hành vi bạo lực gia đình về tinh thần hay không” - ĐBQH Phạm Văn Hòa dẫn thêm ví dụ khác.

Cũng theo ĐB Hòa, quy định vợ chồng đã ly hôn nhưng bắt buộc phải chăm sóc cha mẹ, anh chị em ruột của người đã ly hôn thì không hợp lý, từ đó không thể tổ chức thực hiện được.

ĐBQH Nguyễn Thị Hà thảo luận tại Quốc hội chiều 14-6

ĐBQH Nguyễn Thị Hà thảo luận tại Quốc hội chiều 14-6

Về quy định ở cở sở phải có trại tạm giữ cho người bạo hành, ĐB Hòa bày tỏ quan điểm không tán thành. Nếu người gây ra hành vi bạo lực tới mức phải xử lý hình sự thì công an xã sẽ xử lý, nếu chưa tới mức này thì công an xã mời về trụ sở công an xã theo quy định, sau đó giáo dục và cho về. Nếu quy định có trại tạm giữ tại cơ sở không hợp lý và không khéo sẽ vi phạm về nhân quyền.

Một ĐBQH khác cũng góp ý vào quy định 17 hành vi bạo lực gia đình tại dự thảo luật này là ĐBQH Nguyễn Thị Hà (đoàn Bắc Ninh). Theo đó, bà Hà kiến nghị cần bổ sung quy định người trong gia đình bêu xấu nhau trên mạng là hành vi bạo lực gia đình.

“Hiện nay, chúng ta thấy những câu chuyện bôi xấu nhau trên mạng khi không vừa lòng nhau. Đây cũng là bạo lực. Bạo lực này còn khủng khiếp hơn” - ĐB Hà lý giải.