Đập kính xe ô tô để ép mang vào bãi gửi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thầu bãi gửi xe tại một khu đô thị, các đối tượng “nóng mắt” khi thấy nhiều xe ô tô để ở vườn hoa công cộng mà không mang vào gửi, đã lên kế hoạch đập kính chắn gió một số phương tiện. 

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Sùng (SN 1992) trú tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Vũ Quang Hưng (SN 1997) trú tại phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang để điều tra về tội hủy hoại tài sản.

Cuối tháng 6-2022, CAQ Nam Từ Liêm nhận được đơn trình báo của 5 cá nhân là cư dân sinh sống tại phường Cầu Diễn tố cáo việc xe ô tô cá nhân của mình đỗ tại khu vực xung quanh vườn hoa phố Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn nghi có người đập phá kính chắn gió. Tổng thiệt hại ước tính gần 60 triệu đồng.

Hai đối tượng Trần Văn Sùng và Vũ Quang Hưng

Hai đối tượng Trần Văn Sùng và Vũ Quang Hưng

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua rà soát, điều tra xác minh, Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã làm rõ, xác định đối tượng gây ra 5 vụ đập phá kính chắn gió ô tô là Trần Văn Sùng và Vũ Quang Hưng. Cả hai là nhân viên của Vũ Duy Thịnh (SN 1983) trú tại phường Cầu Diễn, người quản lý trông giữ bãi xe ô tô tại khu vực này.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2020, Thịnh thuê Sùng và Hưng làm nhân viên trông giữ xe ô tô. Tháng 5-2022, thấy vườn hoa cạnh tòa nhà A4 Nguyễn Đổng Chi, người dân đỗ xe tràn lan mà không ai thu phí, các đối tượng muốn chủ các xe này phải đưa xe vào bãi trông giữ của mình.

Tháng 6-2022, Hưng chuẩn bị được Thịnh giao quản lý bãi trông xe tại khu vực vườn hoa Nguyễn Đổng Chi. Để chuẩn bị, Hưng có gặp các chủ xe thông báo sắp tới tại đây sẽ thu phí trông giữ nhưng người dân không đồng ý và đã xảy ra cãi vã. Hưng có nói với Sùng việc người dân không ủng hộ; đồng thời nói ý định đập cửa kính 1,2 xe ô tô để dọa. Sùng không phản đối.

Tối 8-6, được sự gật đầu của Vũ Duy Thịnh, Hưng và Sùng đã hẹn nhau sau 12h đêm sẽ triển khai kế hoạch đập phá một số xe ô tô để dằn mặt chủ xe. Hưng còn rủ thêm một đối tượng tên Nhật cùng tham gia. Để ngụy trang, tránh camera an ninh, các đối tượng trùm áo mưa, đội mũ và đeo khẩu trang. Trên đường đi, Hưng và Nhật nhặt gạch ở bên đường để làm công cụ đập phá.

Cầm gạch trên tay, Hưng và Nhật cùng nhau dùng gạch đập vỡ kính chắn gió phía trước và phía sau của 5 xe ô tô đỗ tại khu bực bãi xe xung quanh vườn hoa Nguyễn Đổng Chi. Sau cả hai đi bộ ra ngoài khu vực trường tiểu học Cầu Diễn, ném các viên gạch đã dùng và Hưng gọi điện cho Sùng đến đón.

Thực hiện hành vi đập phá xong, sáng 9-6, Hưng có quay lại khu vực này và thấy nhân dân đang xôn xao. Hưng đã báo với Thịnh. Thịnh nói Hưng và Sùng nên trốn đi một thời gian, mọi việc để Thịnh giải quyết. Các đối tượng đã nghe lời Thịnh, trốn về nhà và trong thời gian này, Thịnh đã chuyển tiền cho các đối tượng theo yêu cầu.

Kết luận định giá thiệt hại của các tài sản do Hưng và Sùng làm hư hỏng là 58,1 triệu đồng. Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đánh giá, hành vi của Hưng và Sùng có tính chất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây mất an ninh trật tự ở địa phương nên đã tạm giam để điều tra, đồng thời củng cố tài liệu, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.