Nam thanh niên bỏ mạng sau vụ "hỗn chiến" của hai nhóm hiệu cầm đồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mâu thuẫn, hiềm khích nhau từ trước nên khi vô "chạm mặt" nhau, hai nhóm chuyên đi thu nợ của hai hiệu cầm đồ liền lao vào nhau "hỗn chiến". Kết cục là một nam thanh niên phải bỏ mạng ở ruộng ngô...

Khép lại phiên tòa sơ thẩm mới đây, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Phương (SN 1996, trú ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) mức án 20 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123 - Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng tội danh trên, HĐXX sơ thẩm còn tuyên phạt Lê Văn Hà (SN 2000, cũng ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) 16 năm tù; Nguyễn Thế Anh (SN 1992, trú xã Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội và Hoàng Kim Lương (SN 1980, ở xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cùng mức án 18 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Liên quan đến vụ án, 8 bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 12 tháng tù (hưởng án treo) đến 38 tháng tù về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2017, Trần Văn Phương tới làm việc tại tiệm cầm đồ Xuân Chiến, thuộc xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cùng với Hoàng Kim Lương, Nguyễn Thế Anh và Lê Văn Hà.

Khoảng 15h15 ngày 25-3-2018, nhóm Phương gồm 4 người đi ô tô, dừng trước cổng đình Trung Bảo Lộc, xã Hiệp Thuận. Cùng thời điểm, Hoàng Thế Anh (tức Cu Ngọc, SN 1993, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và 8 thanh niên làm thuê tại cửa hàng cầm đồ Vững Mạnh (cùng xã Hiệp Thuận) đang đi trên đường đê.

Do có mâu thuẫn từ trước nên Hoàng Thế Anh ra lệnh cho đồng bọn ném gạch vào ô tô của Phương, khiến nhóm này phải bỏ chạy.

Sau khi ném và đập vỡ kính ô tô của Phương, nhóm Hoàng Thế Anh về cách tiệm cầm đồ Vững Mạnh khoảng 100m thì bị nhóm Phương tăng tốc ô tô, đâm đổ hai xe máy. Nhóm Phương sau đó cầm dao, thuổng đuổi đánh, khiến hai người trong nhóm Hoàng Thế Anh bị thương.

Khoảng 15h30 cùng ngày, anh Đỗ Hoành Đạt (SN 1991, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cùng hơn 20 thanh niên thuộc nhóm cửa hàng cầm đồ Vững Mạnh cầm 10 dao phóng lợn đi tìm nhóm Phương trả thù. Tại cửa hàng cầm đồ Xuân Chiến, hai bên dùng gạch và quả bóng bi-a ném nhau.

Sau một hồi "pháo kích", nhóm Đạt cho rằng nhóm đối thủ có súng nên bỏ chạy. Tức thì Phương cùng Hà và Nguyễn Thế Anh tiếp tục đuổi theo Đạt đến ruộng ngô, rồi dùng dao mèo đâm 28 nhát khiến anh này tử vong.

Khai báo tại phiên tòa, Phương và đồng bọn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời cho biết, các bị cáo này có nhiệm vụ đi thu tiền lãi cho cửa hàng cầm đồ Xuân Chiến. Chủ cửa hàng cầm đồ đã trang bị dao mèo, thuổng cất trong xe ô tô để nhóm Phương sẵn sàng đánh nhau.

Tham gia tố tụng tại phiên tòa, người nhà bị hại đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt mức án nghiêm khắc đối với Phương và đồng bọn, đồng thời yêu cầu 4 bị cáo thuộc nhóm tội "Giết người" phải bồi thường 345 triệu đồng. Tòa xác định, gia đình bị cáo Phương đã bồi thường 240 triệu đồng.

Trước đó, vụ án này từng được TAND Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm năm 2021. Nhưng sau đó, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã hủy bản án sơ thẩm này để điều tra và xét xử lại. Trên cơ sở ấy, các bị cáo Lê Văn Hà, Hoàng Kim Lương và Nguyễn Thế Anh bị thay đổi tội danh từ “Gây rối trật tự công cộng” sang “Giết người”.

Cũng theo hồ sơ vụ án, 6/12 bị cáo trong vụ án có nhân thân xấu và phạm tội trong thời gian hưởng án treo với các tội danh liên quan trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy...