Đảo lộn cuộc sống vì thiếu nước sạch

(ANTĐ) - Gần 1 tháng qua người dân sống tại xóm Lẻ, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì phải sống trong cảnh khan hiếm nước sinh hoạt. Việc phải đi xin từng xô nước về sử dụng mỗi ngày dù chưa đến hè đã khiến sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn…

Đảo lộn cuộc sống vì thiếu nước sạch

(ANTĐ) - Gần 1 tháng qua người dân sống tại xóm Lẻ, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì phải sống trong cảnh khan hiếm nước sinh hoạt. Việc phải đi xin từng xô nước về sử dụng mỗi ngày dù chưa đến hè đã khiến sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn…

Khan hiếm nước ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân
Khan hiếm nước ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân

Xin nước giếng khoan để ăn uống

Với nét mặt mệt mỏi, trên tay xách 1 xô nước chỉ được non nửa, bà Nguyễn Thị Nhung ở xóm Lẻ thở dài: “Mất nước vài ngày đã căng thẳng, đằng này đã mất đến gần 1 tháng trời. Không có nước sinh hoạt, đứa cháu nội mới sinh của tôi phải đi tá túc ở nhà bà ngoại. Hàng ngày, tôi phải sang hàng xóm xin nước giếng khoan  để ăn uống, còn tắm giặt thì phải hạn chế tối đa. Một số gia đình do có đông người, nhiều sinh viên thuê nên phải khoan giếng lấy nước dùng tạm nhưng nước bẩn và có mùi tanh không dùng được. Cách đây 2 hôm, nước đã có trở lại nhưng chảy không mạnh, hộ nào ở gần trạm cấp nước mới bơm được, các hộ ở xa vẫn chưa có nước dùng. Chưa đến hè mà đã khan hiếm nước thế này thì không biết vài tháng nữa chúng tôi sẽ phải xoay xở thế nào”…

Cùng tâm trạng với bà Nhung, ông Nguyễn Văn Tuấn ở cùng xóm chán nản: “Nhiều năm qua chúng tôi đã ký Hợp đồng mua nước sạch của HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp (DVSXNN) Triều Khúc và hàng tháng đóng tiền nước đầy đủ. Song không hiểu vì lý do gì, chất lượng cấp nước ngày càng sút kém.

Tiếp tục khoan thêm giếng tại trạm cấp nước số 3
Tiếp tục khoan thêm giếng tại trạm cấp nước số 3

Lượng nước không những không dồi dào như trước mà chất lượng cũng kém, nhiều hôm nước đục ngàu. Chúng tôi ra xã hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời: “Do người sử dụng quá tải, đường ống cũ, hỏng”… Nhà tôi có hàng chục cháu sinh viên thuê trọ học. Việc khan hiếm nước trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của các cháu. Người dân trong khu vực này chỉ mong sớm được dùng nguồn nước sạch của thành phố như các địa bàn khác”…Vừa nói ông Tuấn vừa đưa tay vặn vòi nước trong sân, dù đã vặn hết cỡ nhưng nước chỉ chảy nhỏ giọt.

Do trục trặc ở trạm cấp nước?

Về tình trạng mất nước sinh hoạt tại xóm Lẻ, thôn Triều Khúc, ông Hoàng Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều cho biết: “Việc cung cấp nước cho người dân thuộc trách nhiệm của HTX  DVSXNN Triều Khúc. HTX này đã ký hợp đồng với các hộ dân trên cơ sở quyết định của Đại hội xã viên và trực tiếp thu tiền nước hàng tháng. Thời gian qua, việc cấp nước tại xóm Lẻ bị trục trặc là do máy hút nước ở khu vực này gặp sự cố. Để đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân, chúng tôi đã yêu cầu HTX nhanh chóng có biện pháp khắc phục, sớm cấp nước trở lại”.

Còn theo ông Triệu Đình Nhã - Chủ nhiệm HTX DVSXNN Triều Khúc: “Thời gian qua, việc cấp nước sinh hoạt tại xóm Lẻ gặp khó khăn do giếng cũ đã cạn nước gây cháy máy bơm. Để khắc phục, bên cạnh việc cho thay thế máy bơm, chúng tôi đã khoan thêm 1 giếng nữa cạnh giếng cũ để đảm bảo việc cấp nước. Hiện việc hạ ống giếng đã hoàn tất, giếng cũ đã hoạt động trở lại. Hai giếng này sẽ được bơm luân phiên cấp nước cho dân.

Một trong những nguyên nhân dẫn đễn sự cố trên do cung không đủ cầu, trong khi lượng nước ngầm ngày càng cạn kiệt thì số người sử dụng không ngừng tăng lên, bên cạnh dân cư vốn có thì tại xóm Lẻ còn có hàng nghìn sinh viên thuê trọ. Bên cạnh đó, hệ thống đường ống cấp nước tại khu vực được lắp đặt đã lâu không được cải tạo, thay thế nên đã bị rò rỉ, hư hỏng, gây ô nhiễm nguồn nước và làm thất thoát nước. Mấy năm gần đây, do thu tiền nước với giá thấp nên hầu như năm nào HTX cũng phải bù lỗ.

Với tình trạng trên thì nguy cơ thiếu nước trong mùa hè tới của người dân xóm Lẻ hoàn toàn có thể xảy ra. Trong khi chờ dự án cấp nước mới, bên cạnh nỗ lực của đơn vị cấp nước thì mỗi người dân cũng cần sử dụng nước một cách tiết kiệm, tránh lãng phí nước…

Huệ Linh