Đánh giá chất lượng Cảnh sát khu vực để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Công an quận Tây Hồ, Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai việc tiếp thu phản ánh của người dân về hoạt động của Cảnh sát khu vực tại địa bàn phường Quảng An; đồng thời, triển khai công tác tổng kiểm tra rà soát công tác phòng cháy chữa cháy, triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và tuyên truyền về Luật cư trú.
Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ phát biểu, trao đổi về các nội dung đảm bảo ANTT địa bàn

Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ phát biểu, trao đổi về các nội dung đảm bảo ANTT địa bàn

Báo cáo về tình hình an ninh trật tự và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện những mục tiêu Công an thành phố đề ra, Trung tá Dương Văn Chiêm, Trưởng Công an phường Quảng An cho biết, trên địa bàn hiện có 608 hộ cho người nước ngoài thuê, từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2012 lượt khách nước ngoài đến lưu trú, 3026 người nước ngoài lưu trú dài hạn.

Tổng số nhân khẩu toàn phường là 3443 hộ với 11.480 nhân khẩu. Hiện đã cấp định danh điện tử cho 5.326 trường hợp, đạt 50% khối lượng công việc kể từ khi thực hiện Kế hoạch cao điểm “90 ngày đêm” triển khai các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai Luật cư trú về việc số hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng ngày 31-12-2022 và triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Trung bình 1 ngày, 1 cảnh sát khu vực vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa tiếp nhận hơn 30 trường hợp người dân đến làm các thủ tục cấp căn cước công dân, hoàn thiện mã định danh… Lực lượng Công an phường đang nỗ lực “chạy đua” nước rút kế hoạch theo chỉ đạo của chỉ huy CATP và CAQ Tây Hồ.

Tại hội nghị, ông Phạm Thái Dũng, tổ 5 phường Quảng An góp ý, để công tác của cảnh sát khu vực ngày càng tốt hơn nhất là việc tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng và Nhà nước về cấp căn cước công dân gắn chíp, về phòng chống cháy nổ dịp cuối năm và không tụ tập đông người… Công an và chính quyền cần duy trì hiệu quả của các nhóm Facebook, zalo cộng đồng hoạt động tích cực như trong thời gian chống dịch vừa qua.

Ông Phạm Thái Dũng, tổ 5 phường Quảng An ghi nhận, đánh giá cao sự gần dân của CSKV

Ông Phạm Thái Dũng, tổ 5 phường Quảng An ghi nhận, đánh giá cao sự gần dân của CSKV

Với kinh nghiệm 19 năm tham gia với vai trò Tổ trưởng Tổ dân phòng của phường Quảng An, ông Dũng góp ý, cảnh sát khu vực với vai trò bám sát cơ sở cần tận dụng hơn nữa việc giám sát địa bàn qua kết nối các camera an ninh của người dân trong công tác phòng chống tội phạm trộm cắp và cướp giật những tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết: “Với đặc thù phường Quảng An nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống, nằm trong khu vực có nhiều đoàn khách quốc tế qua lại và lưu trú nên ngoài việc góp ý trực tiếp tại các cuộc họp tổ dân phố theo lịch sinh hoạt thì cơ quan công an cũng tiếp nhận phản ánh hàng ngày, hàng giờ qua kênh Facebook, zalo để hoạt động của cảnh sát khu vực ngày càng tốt hơn, hướng tới tiêu chí hết lòng vì nhân dân phục vụ”.