Dâng hương kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2015), sáng 19-5, đoàn công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội, đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ- Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt- ATK (An toàn khu, Định Hóa, Thái Nguyên).

Tại lễ dâng hương, đoàn công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội, do đồng chí Thượng tá Vũ Khang- Phó trưởng phòng làm Trưởng đoàn, đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam; với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đoàn đã kính cẩn dâng hương, báo công lên Bác về những kết quả, thành tích và chiến công của cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội.

Đoàn công tác làm lễ dâng hương
Dâng hương kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2Thượng tá Vũ Khang thỉnh chuông tại khu di tích

Trước anh linh của Bác, các cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội, đều hứa trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, ANTT trên địa bàn, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội.

Đoàn đã tham quan một số di tích lịch sử trong quần thể di tích ATK Định Hóa như Suối Khuôn Tát, Lán Tỉn Keo… và được nghe những câu chuyện giản dị nhưng rất cảm động về Bác trong suốt hơn 10 năm hoạt động cách mạng ở Thủ đô gió ngàn- Chiến khu Việt Bắc.

Các cán bộ, chiến sỹ thăm Suối Khuôn Tát,
Dâng hương kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4Nghe hướng dẫn viên giới thiệu sa bàn phân bố di tích lịch sử ATK tại khu di tích Lán Tỉn Keo

Cũng nhân dịp này, Đoàn đã về thăm di tích Nha Công an Trung ương tại Tuyên Quang, kính dâng hương, hoa lên anh linh các anh hùng liệt sỹ CAND- những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.