Đầm Bình Đường tiếp tục bị lấn chiếm
(ANTĐ) - Đầm Bình Đường rộng chừng 4 hécta nằm cạnh Quốc lộ 1A cũ, thuộc địa phận thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên. Cùng với hệ thống dẫn nước nối ra sông Nhuệ của kênh Y29A, đây là nơi điều hòa nước tưới tiêu cho hàng nghìn hécta lúa và hoa màu của nhiều xã thuộc huyện Phú Xuyên. Đồng thời, đầm còn đảm nhận chức năng tiêu thoát nước khi mưa lũ cho một phần tuyến Quốc lộ 1 cũ.
Đầm Bình Đường đang bị thu hẹp vì người dân lấn chiếm |
Ngày 29-12-2005, UBND xã Phúc Tiến đã ký hợp đồng kinh tế giao cho gia đình ông Phạm Văn Khoa và bà Nguyễn Thị Đoài là người dân thôn An Khoái, thầu toàn bộ đầm Bình Đường để nuôi thả cá. Thời hạn của việc thầu đầm là 5 năm và đến 31-12-2010 sẽ hết hạn.
Nhưng từ cuối tháng 5-2010, hàng chục hộ dân sống sát bờ đầm đồng loạt xây tường gạch lấn dài ra lòng đầm và đua nhau xây kè, cắm cột bê tông đổ đất cát lấn chiếm. Chỉ trong vài đêm hàng nghìn mét vuông mặt nước đã “biến” thành những mảnh đất vuông vắn, kè tường rào vững chắc. Nhiều người dân cho biết, họ đã phải trả hàng chục triệu đồng cho người thầu đầm Bình Đường, để được xây kè đổ đất lấn chiếm.
Qua những thông tin của Báo ANTĐ nêu: Việc người dân coi thường kỷ cương pháp luật, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản XHCN tại đầm Bình Đường, ngày 22-6-2010, ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 4591 giao cho UBND huyện Phú Xuyên khẩn trương kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc trên, không để tình trạng vi phạm pháp luật đất đai diễn biến phức tạp.
UBND xã Phúc Tiến cũng đã có những biện pháp ngăn chặn như: Lập đoàn công tác tiến hành đo đạc diện tích bị 12 hộ dân sống cạnh bờ đầm lấn chiếm trái phép, phạt hành chính theo đúng thẩm quyền được giao. Đồng thời báo cáo toàn bộ vụ việc lên UBND huyện Phú Xuyên. Tuy nhiên đã 4 tháng trôi qua, các lực lượng chức năng của huyện Phú Xuyên vẫn chỉ giải quyết vụ việc ở mức độ “xem xét”. Và trong thời gian chờ giải quyết, người dân vẫn tiếp tục đổ đất cát lấn đầm.
Chiều 26-10, PV Truyền hình ATV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Phú Xuyên về phương án giải quyết dứt điểm vụ việc tại đầm Bình Đường, ông Vĩnh cho biết: Ngay sau khi Báo ANTĐ đăng bài về việc đầm Bình Đường bị người dân lấn chiếm, UBND huyện Phú Xuyên đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành để giải quyết vụ việc. Tình trạng người dân đổ đất lấp đầm đã được kiểm soát.
Nhưng thực tế sáng 26-10, phóng viên Truyền hình ATV đã ghi lại những hình ảnh người dân thôn An Khoái vẫn ngang nhiên ùn ùn đổ đất cát lấn đầm Bình Đường. Tốc độ, quy mô lấn chiếm còn diễn ra quyết liệt hơn những ngày cuối tháng 5-2010. Và chính người được thầu đầm là gia đình ông Phạm Văn Khoa, bà Nguyễn Thị Đoài lại ngang nhiên nhất, trắng trợn nhất trong việc đổ cát lấn đầm Bình Đường.
Thấy PV ghi hình tại đây, người nhà bà Nguyễn Thị Đoài đã có hành vi lăng mạ, cản trở việc tác nghiệp. Chỉ đến khi cán bộ thôn An Khoái có mặt, để tiến hành lập biên bản vi phạm quả tang thì trật tự mới được vãn hồi.
Ông Nguyễn Ngọc Ky - Bí thư Chi bộ thôn An Khoái tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của gia đình bà Nguyễn Thị Đoài. Ông Ky bộc bạch: Thông tin việc người thầu đầm Bình Đường nhận tiền để làm ngơ cho người dân đổ đất lấn đầm, ông cũng nghe nhưng chứng cứ cụ thể thì chưa có nên cũng đành “bó tay” nhìn đầm bị lấn.
Có lẽ do việc xử lý hời hợt, thiếu dứt điểm hành vi lấn chiếm đầm Bình Đường của các cơ quan chức năng huyện Phú Xuyên, mới dẫn đến tình trạng người dân vẫn ngang nhiên đổ đất cát lấn chiếm đầm.
Chiều 29-10, ông Nguyễn Tùng Cương - Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến cho biết: Sau khi lập biên bản vi phạm quả tang hành vi lấn đầm Bình Đường đối với gia đình ông Khoa bà Đoài, cán bộ địa chính của xã đã tiến hành đo đạc và diện tích bị gia đình ông Khoa và con gái ông tên Phạm Thị Yến lấn chiếm lên tới hơn 500m2 mặt nước đầm!!!
Trong khi thành phố Hà Nội đã đầu tư cả trăm tỷ đồng để nạo vét, xử lý ô nhiễm nhiều hồ, đầm nhằm mang lại cảnh quan và môi trường xanh sạch cho người dân. Thì việc người dân thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên lại đang ngang nhiên lấn chiếm, lấp đi lá phổi xanh đầm Bình Đường là một thực tế đáng báo động.
Việt Anh