“Đảm bảo tính thực chất, từng bước nâng cao văn hóa giao thông trong mỗi người dân”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại điểm cầu trụ sở CAH Gia Lâm (Hà Nội) ngày 11-8, dự hội nghị trực tuyến của CATP Hà Nội về phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông”, đồng chí Đặng Thị Huyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhấn mạnh với CAH và các lực lượng chức năng: triển khai Phong trào phải đảm bảo tính thực chất, để từng bước xây dựng, củng cố, nâng cao văn hóa giao thông trong mỗi người dân trên địa bàn.

Hội nghị quan trọng của CATP Hà Nội, tại điểm cầu CAH Gia Lâm sáng 11-8, ngoài các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, còn có đại diện lãnh đạo các Ban, Ngành đoàn thể, phòng chức năng, và các xã, thị trấn. “Đảm bảo TTATGT thời gian qua luôn là mục tiêu hết sức quan trọng mà Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện quan tâm, chỉ đạo; và chúng tôi xác định, giao thông có thông, đô thị có gọn gàng, thì mới giúp tiệm cận các tiêu chí để phát triển thành quận”, đồng chí Đặng Thị Huyền khẳng định và chia sẻ, khi biết được chủ trương của CATP, cụ thể hóa bằng việc phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông”, lãnh đạo Huyện rất phấn khởi. Bởi, vấn đề mấu chốt ở đây đã được nhìn thấy và phát huy bằng được, là trách nhiệm của mỗi người dân trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện và CAH Gia Lâm dự lễ xuất quân của CAH

Các đồng chí lãnh đạo Huyện và CAH Gia Lâm dự lễ xuất quân của CAH

“Tại hội nghị sáng nay, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ rõ một trong những nguyên nhân là chúng ta đang thiếu một mắt xích quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Huyện Gia Lâm nhận thức rõ, nếu thực hiện tốt Phong trào, đồng nghĩa, “mắt xích” thiếu hụt sẽ được bù đắp”, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm bày tỏ, và đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ phải kết hợp chặt chẽ phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ảnh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông" với phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cùng các phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội... tạo sự đồng thuận, khí thế cao nhất để xây dựng huyện Gia Lâm văn minh, kỷ cương, sạch đẹp và an toàn.

Chỉ huy CAH Gia Lâm giao nhiệm vụ cho các lực lượng

Chỉ huy CAH Gia Lâm giao nhiệm vụ cho các lực lượng

Ngay sau khi CATP tổ chức hội nghị phát động phong trào Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, CAH Gia Lâm phối hợp với các phòng, ban chức năng, Thanh tra GTVT và các xã, thị trấn đã tổ chức diễu hành, xem đây là biện pháp tuyên truyền cụ thể, trực quan và sinh động.

Thượng tá Hoàng Xuân Trường – Phó trưởng CAH Gia Lâm cho biết, CAH đã xây dựng kế hoạch triển khai thống nhất, đồng bộ các biện pháp, giải pháp, trọng tâm là vận dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phấn đấu mỗi người dân là một “tuyên truyền viên”, một “cộng tác viên” đắc lực với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm TTATGT; phát huy dân chủ trong công tác bảo đảm ANTT nói chung và bảo đảm TTATGT nói riêng.

Cùng với đó, CAH đang phối hợp tập trung tuyên truyền để người dân nhận biết các dấu hiệu vi phạm, như xe ô tô khách chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; xe ô tô tải chở quả khổ quá tải, "cơi nơi" thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi, hoạt động không đúng thời gian quy định (bao gồm cả xe chở rác); xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều; ô tô, xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khác, mất trật tự, an toàn xã hội...Và đặc biệt, triển khai quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin của lực lượng chức năng, làm sao để người dân tin tưởng, trách nhiệm trong mỗi thông tin phản ánh.