Đảm bảo an sinh xã hội

(ANTĐ) - Tại phiên họp thứ 8 khai mạc hôm qua 4-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về phân bổ trái phiếu Chính phủ và các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. Chiều cùng ngày, UBTVQH thảo luận về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ khóa XIII.

Lương tăng nhưng người tiêu dùng vẫn lo lắng về giá cả sinh hoạt hàng ngày

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh đã báo cáo UBTVQH về phương án bổ sung 5.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) cho một số dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý, 4 trong 5 dự án được đề nghị cấp bổ sung vốn TPCP đều đã được quyết định chủ trương thực hiện; chỉ có cụm 5 dự án thành phần thuộc dự án đường ven biển tỉnh Ninh Thuận là chưa. Đây là những dự án thực sự cần thiết trong việc triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Ông ủng hộ việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các dự án thủy lợi, nhưng nhấn mạnh: “Phải tập trung giải quyết công trình nào xong ngay công trình đó, chứ cứ “rắc” vốn ra nhiều nơi thì các công trình đều dang dở không thể đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả”.

Theo Báo cáo của Chính phủ, tổng nguồn vượt thu và dư dự toán chi ngân sách trung ương (NSTƯ) năm 2011 là 59.042 tỷ đồng. Ở nội dung “hỗ trợ các địa phương trọng điểm”, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được hỗ trợ trở lại, theo cơ chế đặc thù, mỗi thành phố 800 tỷ đồng. Một số ý kiến trong UBTVQH đề nghị dành thêm 700 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho người có công còn khó khăn về nhà ở, đưa tổng số tiền này lên tới 1.000 tỷ đồng, thay vì 300 tỷ đồng như đề nghị của Chính phủ. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, việc bố trí thêm kinh phí để xây dựng nhà ở cho người có công khó khăn về nhà ở là cần thiết, nhưng cần xem xét trong mối tương quan với nhiều nhiệm vụ khác, đồng thời đảm bảo công bằng xã hội. Con số hợp lý, theo ông, là dành khoảng 750 tỷ đồng (thêm 450 tỷ đồng). Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Cố gắng trong năm nay và năm sau giải quyết xong vấn đề nhà ở cho người có công”. Ông cũng lưu ý một số khoản chi như tăng lương, TPCP cộng với gói hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không được làm tăng lạm phát. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại quan điểm “phải đảm bảo lạm phát khoảng từ 8 -9%, tăng trưởng từ 6 - 6,5% để đảm bảo an sinh xã hội”.

Tại phiên họp chiều 4-5, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị cho bổ sung 3 dự án luật, điều chỉnh tiến độ 4 dự án luật khác trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012. 3 dự án luật được đề nghị bổ sung gồm dự án Luật Việc làm, dự án Luật Khoa học và Công nghệ, dự án Luật Biển Việt Nam. Ủy ban Pháp luật giải thích: “Dự án Luật Biển Việt Nam thuộc chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 2, nhưng do còn nhiều vấn đề phức tạp, cần thêm thời gian nghiên cứu nên chưa được trình Quốc hội thông qua. Đến nay dự án cơ bản đã được chuẩn bị xong, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét nên đề nghị bổ sung”.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế được đề nghị lùi thời gian cho ý kiến sang kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4. Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được đề nghị lùi thời gian cho ý kiến sang kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6. Dự án Luật Đô thị và dự án Luật Quy hoạch được đề nghị rút ra khỏi Chương trình năm 2012.