Đắk Nông: Triệt phá gần 530 vụ trộm cắp xe máy

ANTĐ - Sau 6 năm thực hiện, TX 506 đã trở thành chuyên án điểm, nhiều băng nhóm tội phạm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh đã bị bóc gỡ, nhiều tên “đạo chích” ranh ma đã phải ngậm ngùi tra tay vào còng.

Trước tình hình tội phạm trộm cắp xe máy hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Ngày 20-5-2006, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án mang bí số TX 506 để tập trung phương tiện, lực lượng đấu tranh với loại tội phạm này. Tính đến nay, sau 6 năm thực hiện, TX 506 đã trở thành chuyên án điểm, nhiều băng nhóm tội phạm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh đã bị bóc gỡ, nhiều tên “đạo chích” ranh ma đã phải ngậm ngùi tra tay vào còng, góp phần ngăn ngừa và đầy lùi loại tội phạm này.

6 năm và 844 xe máy bị mất cắp

Nhìn vào bản báo cáo dày cộp của Phòng CSĐT tội phạm TTXH Công an tỉnh Đắk Nông về tình hình tội phạm trộm cắp xe máy diễn ra trong thời gian qua mà chúng tôi không khỏi rùng mình về sự manh động, liều lĩnh cũng như phương thức hoạt động tinh vi của những tên hành nghề trộm cắp xe máy. Chỉ tính trong 6 năm (từ 2006 đến 2012) tỉnh Đắk Nông đã xảy ra 834 vụ với 844 chiếc xe máu các loại bị mất cắp. Trong đó, đáng kể nhất phải tính đến thị xã Gia Nghĩa với 225 vụ, mất 227 xe, Đắk R`lấp 110 vụ, mất 110 xe và Đắk Mil 117 vụ, mất 119 xe…

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông, sở dĩ số lượng xe máy bị mất cắp tăng lên một cách chóng mặt như vậy là bởi rất nhiều nguyên nhân nhưng đa phần là do sự lơ là, mất cảnh giác của chủ nhân.

Trong 834 vụ mất xe máy thì đã có đến 204 vụ để xe trước sân nhà, 205 vụ không khoá cổ và 107 vụ để nguyên chìa khoá trên xe. Các đối tượng trộm cắp xe máy hầu hết là ở các tỉnh ngoài cấu kết với nhau về tỉnh Đắk Nông, chia thành từng nhóm, mỗi nhóm thường từ 2 đối tượng trở lên đi khảo sát ở những nơi công cộng như: Bệnh viện, ngân hàng, trường học, chợ, bưu điện, cửa hàng ăn uống, các khu vui chơi, nơi rẫy nương, vắng vẻ, xa khu dân cư.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Đắk Nông bắt
xử lý một nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở đó, một đối tượng đứng cảnh giới, còn các đối tượng khác vào dùng Vam (dụng cụ phá khoá) và ngang nhiên lên xe tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của khổ chủ. Sau khi gây án, bọn chúng thường “quất ngựa truy phong” theo hướng Quốc lộ 14 vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ, một số tên còn mang xe vào gửi ở các địa điểm công cộng như Bưu điện, Bệnh viện …để chờ thời cơ thuận lợi. Tinh vi hơn, nhiều đối tượng đã chọn phương thức vận chuyển bằng cách gửi “hàng” cho các xe khách chạy tuyến cố định hoặc thuê các xe trọng tải nhẹ ngụy trang bằng hình thức xe chở phế liệu để đưa xe đi tiêu thụ…gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Như trường hợp vào năm 2011, qua công tác tuần tra, xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Phan Phú Phố (SN.1983), trú tại phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước khi hắn lái xe ôtô tải loại 2.5 tấn chở 7 xe máy không có giấy tờ. Sau khi bàn giao cho Phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra làm rõ thì tên Phố khai nhận nguồn gốc của 7 chiếc xe trên là do một đối tượng tên Lê Trường An lấy trộm được từ tỉnh Đắk Lắk và thuê hắn chở về Bình Phước để tiêu thụ. Mở rộng điều tra, Phố còn khai trước đó đã vận chuyển trót lọt 4 chiếc xe máy khác cho một đối tượng tên Phong. 

 Hiệu quả từ một chuyên án

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hữu Lộc, sau 6 năm thực hiện Chuyên án TX506, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã phát hiện, điều tra làm rõ được 527 vụ, bắt 630 đối tượng, thu về 566 xe máy các loại trả cho người bị mất, trong đó Công an thị xã Gia Nghĩa điều tra làm rõ 57 vụ, 64 đối tượng, thu về 67 xe máy, Công an huyện Đắk R`lấp điều tra làm rõ 44 vụ, 57 đối tượng, thu về 55 xe máy các loại… Để có được những kết quả đó, phải kể đến sự chỉ đạo kịp thời, sắc bén của các thành viên trong Ban chuyên án, sự tinh thông về nghiệp vụ, tinh thần tận tụy, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng trong việc điều tra, truy bắt các đối tượng trộm cắp xe máy.

Ngay sau khi xác lập, Ban Chuyên án đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với nhóm đối tượng này. Đồng thời đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tuyên truyền, cảnh báo về cách phương thức, thủ đoạn cho người dân biết để phòng ngừa, đấu tranh với nhóm tội phạm này. Đặc biệt phải kể đến nỗ lực không biết mệt mỏi của các chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, hai đơn vị đã phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ được 275 vụ, bắt 325 đối tượng thu về 292 xe máy các loại và chuyển cho công an các huyện điều tra theo thẩm quyền.

Trong đó phải kể đến tinh thần mưu trí, “nhạy cảm” với nghề nghiệp của lực lượng Cảnh sát giao thông. Chính từ các vụ mà Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ chuyển cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã mà Cơ quan CSĐT đã mở rộng điều tra, làm rõ hàng chục nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp. Tiêu biểu như, từ vụ việc Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ đối tượng Dương Đức Cao trộm cắp xe đưa về Tp. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Công an huyện Đắk Song triệt phá một nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã mở rộng điều tra, làm rõ một tổ chức trộm cắp xe máy liên tuyến, liên tỉnh, bắt xử thêm đồng bọn là Bùi Văn Dũng, Đinh Văn Phi, Nguyễn Việt Cường, Hồng Văn Châu. Qúa trình điều tra, Cơ quan CSĐT làm rõ nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đắk Nông. Hay vào cuối năm 2011, sau nhiều tháng theo dõi, điều tra, Công an huyện Đắk Song đã phối hợp bắt giữ đối tượng Lương Tấn Hải (SN 1984), trú tại thôn Tân Hòa I, xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) khi đang điều khiển chiếc xe mà hắn trộm cắp được đi về xã Thuận Hạnh. Đây cũng là đối tượng cầm đầu tham gia cùng đồng bọn thực hiện hàng chục vụ trộm cắp trên 50 chiếc xe máy ở trong và ngoài tỉnh.

Mới đây nhất, Công an huyện Đắk Mil đã điều tra, làm rõ một nhóm đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp gồm 19 đối tượng, do Phạm Văn Mạnh (SN 1988) trú ở ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cầm đầu đã lấy cắp 36 chiếc xe máy các loại, hầu hết là xe tay ga có trị giá lớn ở các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Glong và Đắk Mil thuộc tỉnh Đắk Nông rồi đem đi tiêu thụ ở các tỉnh phía nam.

Đó mới chỉ là ba trong hàng trăm vụ án nổi bật trong chuyên án TX 506 được các chiến sỹ công an trong toàn tỉnh Đắk Nông triển khai triệt phá. Có một điều đáng nói ở đây là đa phần những tên “đạo chích” khi đã tra tay vào còng đều phải rất ân hận khi chúng đã chọn Đắk Nông làm địa bàn hành nghề trộm cắp xe máy.

Hầu hết bọn chúng là những kẻ du thủ du thực, không nghề nghiệp, đã từng thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm ở những địa phương khác nhưng khi đổi “địa bàn làm ăn” qua tỉnh Đắk Nông thì không ngờ đó lại là quyết định sai lầm trong nghiệp “hai ngón” của chúng. Khi gặp chúng tôi tại trại tạm giam Công an tỉnh, Hồ Hoàng Thuận đã tâm sự một cách đầy tiếc nuối: “ Nếu biết Công an Đắk Nông giỏi như vậy thì em chẳng dại gì về đây mà ăn trộm xe máy”. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi từ khi chuyên án TX 506 được khởi động thì thế trận “thiên la địa võng” như đã được bày sẵn để đón lõng những tên tội phạm trộm cắp xe máy như Thuận.

Có thể nói, với việc triển khai có hiệu quả đồng bộ các biện pháp công tác, Chuyên án TX506 đã đạt được những kết quả tích cực, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm tội cắp xe máy, góp phần đầy lùi và ngăn chặn loại tội phạm này đang diễn ra ngày càng phức tạp trên địa bàn Đắk Nông nói riêng, cả nước nói chung. Thời gian tới bên cạnh việc lực lượng Công an các cấp trong tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với loại tội phạm này, thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản cho mình. Có như vậy thì tình mất trộm xe máy mới được ngăn chặn và đẩy lùi.