Đắk Lắk: Xưởng gỗ độc hại ngay giữa khu dân cư, liền trường học

ANTĐ - Hàng chục năm qua, nhà máy chế biến lâm sản Tùng Lâm (CTCP Lâm sản Đắk Lắk), đặt tại tổ dân phố 6, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột đã vô tư “gây ô nhiễm môi trường” trong khu dân cư, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Theo đơn thư phản ánh của người dân, Nhà máy sản xuất gỗ ván dăm này thường xuyên hoạt động về đêm khuya, từ khoảng 21h trở đi để che giấu hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Đêm một ngày gần đây, khi nhóm phóng viên “bí mật” đột nhập nhà máy này, thì thấy 3 công nhân đang vận hành máy nghiền bột dăm, trong xưởng bụi gỗ bay mù như sương khói và vô tư tuồn ra không trung ở bất kể chỗ nào có thể thoát ra được.

Đắk Lắk: Xưởng gỗ độc hại ngay giữa khu dân cư, liền trường học ảnh 1

Nhà máy xả thẳng khói, khí độc ra ngoài

Nhà máy này xây dựng khá sơ xài, với tường bao cao hơn 1,5m, mái lợp tôn. Khi vận hành máy nghiền gỗ, trong xưởng không hề thực hiện biện pháp gì để xử lý bụi như: hệ thống phun sương, hút bụi, khiến tình trạng ô nhiễm bụi không chỉ xảy ra trong xưởng mà còn ảnh hưởng đến khu vực dân cư, trường học liền kề.

Khắp nhà máy, chỗ nào cũng ngập bụi gỗ. Bụi gỗ còn đọng dày trên mái tôn. Chỉ chừng hơn mười phút tác nghiệp trong xưởng nghiền gỗ mà chúng tôi đã cảm thấy nghẹt thở, quần áo ai nấy dính đầy bụi gỗ. Qua quan sát cho thấy, hằng đêm mỗi lần nhà máy nghiền gỗ, một lượng lớn bụi gỗ đã tỏa vào không trung và lan tới các khu dân cư.

Không chỉ gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn, mà xưởng sản xuất gỗ ván dăm này còn gây ô nhiễm không khí, do sử dụng keo ure formaldehyde để trộm với bột dăm, sau đó cho lên bàn khuôn và đưa vào lò ép. Tại khu vực lò ép gỗ của nhà máy này cũng không hề có biện pháp gì để xử lý khí hóa chất thoát ra.

Đắk Lắk: Xưởng gỗ độc hại ngay giữa khu dân cư, liền trường học ảnh 2

Bụi gỗ ngập ngụa trong nhà máy

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Trường, giám đốc nhà máy thừa nhận: “Nhà máy hiện đang có hơn 30 công nhân làm việc, nguyên liệu chủ yếu là gỗ tạp và gỗ rừng trồng. Việc sản xuất gỗ ván dăm có để xảy ra bụi, mặc dù đã xây 2 hộc chứa bụi”.

Cũng theo ông Trường, lâu nay việc xử lý mùi hóa chất keo ure formaldehyde trong quá trình ép gỗ chưa thực hiện được.

Trong khi đó, các nhà khoa học nhận định về mức độ độc hại của formaldehyde: “Quá trình đưa bột dăm trộn keo ure formaldehyde vào lò ép, gặp hơi nóng thì chất formaldehyde sẽ có phản ứng hóa học, dẫn tới bốc hơi cay, khiến người bị ảnh hưởng cay mắt, mũi. Hàm lượng tồn dư formaldehyde trong không khí càng lớn, thì hiện tượng cay mắt, mũi càng rõ. Người tiếp xúc trực tiếp môi trường có tồn dư formaldehyde trong thời gian dài sẽ bị ung thư đường hô hấp; trẻ em tiếp xúc thường xuyên có nhiều khả năng vô sinh”.

Đắk Lắk: Xưởng gỗ độc hại ngay giữa khu dân cư, liền trường học ảnh 3

Công nhân nhà máy làm việc trong môi trường độc hại 

Ông Nguyễn Hữu Danh, Chủ tịch UBND phường Khánh Xuân cho biết: “Tới đây, UBND phường tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở này việc sản xuất gây ô nhiễm sẽ báo cáo UBND thành phố và các cơ quan chức năng xử lý”.

Qua tiếp xúc với một số người dân khu dân cư tổ dân phố 6, bà con nơi đây vô cùng bức xúc về tình trạng nhà máy sản xuất ỗ ép này gây ô nhiễm môi trường.

Ông Trần Văn Thịnh, nhân viên bảo vệ trường THPT Lê Duẩn phản ánh: “Trường THPT Lê Duẩn chỉ cách nhà máy sản xuất gỗ ván dăm con đường liên thôn, vì vậy thường xuyên chịu ảnh hưởng bụi, khói và mùi hóa chất. Trong các tháng mùa khô, khi gió thổi thốc từ nhà máy sang trường học thì bụi gỗ phủ quanh tường các phòng học; đồng thời mùi hóa chất bay ra, gây chảy nước mắt, nước mũi cả trò và thầy. Có hôm học sinh học thể dục ngoài sân đã không thể học nổi, bởi mùi hóa chất nồng nặc. Nhà trường đã có đơn phản ánh đến UBND phường và cơ quan chức năng”.

Đắk Lắk: Xưởng gỗ độc hại ngay giữa khu dân cư, liền trường học ảnh 4

Giếng nước của bà con tổ dân phố 6 bị nhiễm hóa chất

Được biết, trước đây, ông Thịnh có gần 1 năm làm công nhân ở nhà máy này, nhưng khi thấy môi trường lao động quá độc hại nên xin nghỉ. Lâu nay, xung quanh khu vực nhà máy sản xuất gỗ ván dăm này có tới 4 trường học từ mầm non đến THPT, tình trạng gây ô nhiễm đã tác động tiêu cực đến việc dạy và học của hàng nghìn học sinh và giáo viên.

Chị Phạm Thị Nguyên, giáo viên Trường THPT Lê Duẩn, có con học tại trường mầm non Hoàng Uyên kiến nghị: “Các cơ quan chức năng của thành phố Buôn Ma Thuột cần kiểm tra, đánh giá mức độ gây ô nhiễm của cơ sở chế biến lâm sản này, đồng thời sớm di dời vào vùng quy hoạch”.

Đến khu dân cư tổ dân phố 6, chúng được chị Nguyễn Thị Mạnh, nguyên là công nhân nhà máy đã nghỉ mất sức cho biết: Tại tổ dân phố 6 đã có 3 người nguyên là công nhân của nhà máy chế biên gỗ ván dăm này bị chết vì ung thư do làm việc trong môi trường độc hại lâu ngày. Có những cặp thanh niên mới lập gia đình, làm công nhân ở nhà máy này bị xảy thai nên phải bỏ việc.

Cũng theo phản ánh của chị Mạnh, tổ dân phố 6 có hơn 30 hộ đang phải sử dụng nước giếng cho sinh hoạt, qua xét nghiệm của cơ quan chuyên môn cho thấy, tất cả các giếng đều bị nhiễm hóa chất, không thể sử dụng được.

Từ thực trạng ô nhiễm đã và đang diễn ra tại Nhà máy sản xuất gỗ ván dăm của CTCP Lâm sản Đắk Lắk, các cơ quan của tỉnh Đắk Lắk cần vào cuộc, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, phải thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh, nhằm bảo đảm môi trường trong sạch cho khu dân cư và các trường học trên địa bàn.