Đại tá Chu An Thanh (Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, CATP Hà Nội): Trách nhiệm, nghĩa vụ, tôn chỉ của người lính là giữ gìn bình yên cho nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội tỏ ra ngần ngại khi phóng viên liên hệ để viết về anh nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962/ 20-7-2022). Đại tá Chu An Thanh nói rằng: “Không phải gây khó khăn gì, điều cơ bản là những gì chúng tôi làm được chính là trách nhiệm, nghĩa vụ của người lính. So với chiến công, thành tích của nhiều đồng đội khác, nó không có gì đáng để bận tâm”.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, CATP Hà Nội (người mặc áo đen) chỉ huy phá vụ án buôn bán rượu lậu

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, CATP Hà Nội (người mặc áo đen) chỉ huy phá vụ án buôn bán rượu lậu

Lựa chọn đầu tiên và đúng đắn nhất cuộc đời

Đại tá Chu An Thanh sinh năm 1968 tại Hà Nội. Có mẹ công tác tại Công an Hà Nội nên ngay từ nhỏ anh đã yêu thích màu áo của lực lượng Cảnh sát. “Máu công an” đã ngấm vào anh từ khi nào không rõ. Năm 1985, khi 17 tuổi, anh theo học khóa Sơ học của trường Trung cấp Công an Hà Nội, sau đó về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm. Để nâng cao trình độ, hoàn thiện nghiệp vụ cho bản thân, anh tiếp tục theo học trường Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát kinh tế, rồi sau đó học tiếp lên Cao học tại đây. Trong câu chuyện của mình, Đại tá Chu An Thanh tâm sự: “Lựa chọn nghề nghiệp từ năm 17 tuổi đến giờ tôi vẫn theo đuổi. Công việc có lúc rất vất vả, áp lực, thậm chí nhiều lúc không có thời gian cho gia đình, bản thân, nhưng tôi vẫn nghĩ đây là lựa chọn đúng đắn nhất đời mình”.

Ngoài việc lựa chọn nghề nghiệp bởi chịu sự ảnh hưởng của gia đình là một chuyện, nhưng theo đuổi và tận tâm được với nghề hay không thì lại tùy thuộc vào ý chí của cá nhân. Vì thế, dù kinh qua nhiều nhiệm vụ, công tác khó khăn, nguy hiểm, Đại tá Chu An Thanh vẫn hết lòng vì công việc, ở cương vị nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Hơn 37 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Đại tá Chu An Thanh đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực tốt và được tín nhiệm cao. Anh đã trải qua nhiều vị trí khác nhau như: Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (2013 - 2019); Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Thanh Oai (2020 - 2021); Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Tháng 12-2021 đến nay). Anh cũng đạt được nhiều thành tích cao trong công tác và được thưởng: Huân chương Chiến công hạng Ba; 3 lần nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng và nhiều Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội... Dù vậy, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh vẫn khẳng định: “Thành tích là sự ghi nhận nỗ lực, kết quả công tác của cả một tập thể. Còn tôi chỉ đại diện nhận cho tập thể mà thôi”. Chính vì thế, anh đã nhiều lần đề xuất khen thưởng cho các cán bộ, chiến sĩ để khích lệ động viên đồng đội phấn đấu.

Đánh thắng nhiều chuyên án lớn

Khi được hỏi về cảm nghĩ cá nhân trong một số vụ án điển hình, Đại tá Chu An Thanh chia sẻ: “Mỗi vụ án đều có những yếu tố phức tạp khác nhau. Hơn nữa, cùng với sự chỉ đạo của cấp trên, tôi đã trực tiếp chỉ huy phá nhiều vụ án lớn. Có rất nhiều cảm nghĩ sau mỗi vụ án nên trong thời gian hạn hẹp, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu”. Tuy vậy, một đồng đội của Đại tá Chu An Thanh cho biết, khi còn là Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm phụ trách công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, ma túy, môi trường, Đại tá Chu An Thanh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phá nhiều chuyên án lớn. Từ năm 2013 - 2019, anh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phát hiện và xử lý 2.311 vụ với 2.326 đối tượng phạm tội về lĩnh vực kinh tế và môi trường (trong đó xử lý hình sự 55 vụ với 57 đối tượng); 1.484 vụ với 14.808 đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy (trong đó xử lý hình sự 1.117 vụ với 1.074 đối tượng); thu ngân sách Nhà nước đạt trên 309 tỷ đồng.

Trong hàng loạt các vụ án lớn nhỏ do Đại tá Chu An Thanh trực tiếp chỉ huy phá án, số lượng các vụ án ma túy chiếm rất lớn. Đặc biệt hơn, tang vật thu được từ những vụ án này cũng không hề nhỏ, nhiều án thu giữ hàng chục ki-lô-gam ma túy, gây tiếng vang trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Cụ thể, qua công tác điều tra cơ bản, sinh hoạt cơ sở, nắm tình hình địa bàn vào đầu tháng 12-2017, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn từ Sơn La qua địa bàn Hà Nội để lên Thái Nguyên. Đại tá Chu An Thanh đã chỉ đạo lập chuyên án, tiến hành xác minh và làm rõ các đối tượng trong đường dây. Sau khoảng thời gian điều tra, xác định phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, khoảng 18h ngày 23-1-2018, tại Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc địa phận xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) anh đã chỉ đạo tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra xe ô tô Corolla Altis mang BKS: 20A-201.76, bắt giữ các đối tượng Nguyễn Hữu Chuyền, Trần Thị Luyện, Trần Thị Mười (em Luyện) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn tang vật. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng bước đầu khai nhận hành vi. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Thị Luyện tại tổ 17 phường Cẩm Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và thu được thêm một lượng lớn ma túy, giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội của ổ nhóm này. Ngoài ra còn thu thập được tài liệu xác định các đối tượng có liên quan đến hành vi che giấu tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm sau đó đã khởi tố 10 bị can với các tội danh gồm: Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Che giấu tội phạm. Tổng số tang vật ma túy thu giữ là 79 bánh heroin, 20.000 viên ma túy tổng hợp, 14,587kg thuốc phiện, 858,75g Methamphetamine.

Thích ứng nhanh với môi trường làm việc và nhiệm vụ mới, trên cương vị là Trưởng Công an huyện Thanh Oai, Đại tá Chu An Thanh cũng phát huy được thế mạnh của mình trong công tác lãnh đạo. Một trong những nhiệm vụ chính trị lớn trong giai đoạn này của anh là công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đảm bảo an ninh nông thôn trong giải phóng mặt bằng, dồn điền đổi thửa; đảm bảo an ninh tôn giáo khi Thanh Oai là huyện có 17/21 xã liên quan đến tôn giáo.

Gương mẫu và nghĩa tình

Trò chuyện với Đại tá Chu An Thanh, chúng tôi cảm nhận được cách làm việc nghiêm túc tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Câu chuyện với Đại tá Chu An Thanh nhiều lần bị ngắt quãng bỏi những cuộc điện thoại trao đổi công việc hay cấp dưới vào báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo. Nhờ đó, thấy được người chỉ huy lại có tính cách khá gần gũi, cởi mở.

Tóc đã điểm bạc nhưng bước chân vẫn nhanh thoăn thoắt, Đại tá Chu An Thanh đem lại cho người đối diện cảm giác tràn đầy năng lượng và nhiều cảm hứng trong công việc. Đồng nghiệp, cấp dưới tự nhìn vào đó mà noi theo. Thế nhưng, vị chỉ huy này vẫn còn những nỗi niềm canh cánh trong lòng. Anh nhiều lần nhắc đến việc sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên và những nguy cơ, hệ lụy với thế hệ tương lai của đất nước. Cùng đó, nhiều loại tội phạm mới cũng phát sinh, đặt lên vai người chiến sĩ, người cán bộ chỉ huy trọng trách vô cùng to lớn. Trước mắt là nhiệm vụ, sau lưng là hạnh phúc, bình yên của nhân dân, Đại tá Chu An Thanh vẫn đang phải “chạy đua” với thời gian để phá án và chỉ huy toàn diện các mặt công tác của đơn vị. Nhìn nhịp độ công việc anh đang đảm nhiệm, người viết tin vào câu nói của anh: “Nhân duyên và trách nhiệm của tôi là giữ gìn bình yên cho người dân”. Tôn chỉ ấy không phải là sáo rỗng mà xuất phát từ niềm đam mê của một người lính đầy nhiệt huyết với nhiệm vụ.