Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 22-3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021 - đây là những tấm gương khắc hoạ sinh động phẩm chất  thanh niên Công an Thủ đô hết mình vì nhân dân phục vụ. 
Các đồng chí lãnh đạo và 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2021

Các đồng chí lãnh đạo và 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2021

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh; Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Bộ Công an.

Khắc hoạ sinh động phẩm chất đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô

Đọc diễn văn kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 66 năm truyền thống Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội và tuyên dương 10 Gương mặt trẻ CATĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2021, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn CATP nêu lại chặng đường 91 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 66 năm xây dựng, cống hiến và phát triển của Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội.

Với tinh thần xung kích cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên CATP đã luôn khắc ghi, học tập và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác hồ dạy Công an nhân dân, đóng góp tích cực trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nối tiếp nhau vun đắp, tạo dựng nên truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Công an Thành phố trong 66 năm qua, bằng sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bằng niềm tin không lay chuyển và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên CATĐ sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, luôn xung kích đi đầu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

“Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP kêu gọi Ban Chấp hành mỗi cấp bộ Đoàn đều có công trình, phần việc thanh niên; mỗi đoàn viên thanh niên đều có việc làm thiết thực tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ngay tại địa phương, đơn vị của mình, về đích thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022, làm nên những đóa hoa tươi thắm dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Đây chính là cách tốt nhất, cụ thể nhất để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm của cấp ủy Đảng và lãnh đạo các cấp; sự tạo điều kiện, phối hợp hiệu quả của các đơn vị và thế hệ cán bộ Đoàn đi trước”, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP trao chứng nhận cho các gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP trao chứng nhận cho các gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021

Chúc mừng và biểu dương 10 gương mặt trẻ xuất sắc, tiêu biểu Công an Thủ đô năm 2021, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói: “Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, tôi ghi nhận và cảm ơn những việc làm tốt, hình ảnh đẹp của thanh niên Công an Thủ đô trong thời gian qua”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ: Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” được Công an Thành phố triển khai từ năm 2007, trải qua 15 năm hình thành và phát triển đến nay đã tuyên dương 151 thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu; trong đó có 6 cá nhân được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng...

“Đó là những tấm gương khắc hoạ một cách sinh động phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ - người đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ... Đây là những điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; là hạt nhân trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên; nhiều năm liền được các cấp, các ngành, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý”, Giám đốc CATP đánh giá.

Thanh niên phải thực sự dấn thân

Chỉ đạo những định hướng lớn với thanh niên Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đã và đang đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng Công an nói chung, tuổi trẻ Công an Thủ đô nói riêng phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

Khẳng định Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn kỳ vọng và đặt niềm tin vào đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu rõ, các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn trong CATP phải tiên phong, đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, cầu tiến bộ, thực sự dấn thân vào công tác bảo đảm an ninh trật tự - một mặt trận đầy cam go, quyết liệt;

Không ngừng nâng cao trình độ, khắc phục khó khăn, vượt qua hoàn cảnh, xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, công trình, phần việc thanh niên bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn của các đơn vị; tổ chức đa dạng các hoạt động tạo sự lan tỏa rộng rãi và ý nghĩa xã hội to lớn;

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách Người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng đề nghị cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị trong Công an thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn thực sự là môi trường thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ giúp cho đoàn viên, thanh niên CATP phát huy tài năng, cống hiến và phát triển.

Đối với các cá nhân được tuyên dương, Giám đốc CATP nhắc nhở cần tiếp tục phấn đấu, học tập, tu dưỡng, đạt nhiều thành tích hơn nữa để xứng đáng với phần thưởng đã được trao tặng; thể hiện rõ nét hơn hình ảnh của thanh niên Công an Thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế...

Anh Phạm Quang Cường ôm chặt ân nhân đã hiến máu giúp con mình cấp cứu kịp thời

Anh Phạm Quang Cường ôm chặt ân nhân đã hiến máu giúp con mình cấp cứu kịp thời

Khoảnh khắc xúc động ấm tình quân dân

Tại hội trường lê tuyên dương,, một khoảnh khắc xúc động ấm tình quân dân với sự xuất hiện của một khách mời rất đặc biệt đó là anh Phạm Quang Cường ở Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc, là người nhà bệnh nhi Phạm Phúc Thịnh – 3 tuổi, 1 trong 11 bệnh nhi được Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện, Thanh niên Công an Thủ đô hỗ trợ máu.

Cháu Thịnh bị u nguyên bào thần kinh di căn tủy sống và xương, điều trị hóa chất 10 giờ cháu đi vào ghép tủy tế bào gốc tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đã được đồng chí Đại úy Nguyễn Trung Kiên (Bí thư Đoàn cơ sở phòng CSGT) hiến máu cấp cứu hỗ trợ kịp thời.

Anh Phạm Quang Cường xúc động nhớ lại: "Khi gia đình khó khăn nhất, bất ngờ nhận được điện thoại của CLB phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Thanh niên CATP. Con tôi đã được hiến máu kịp thời và phẫu thuật thành công. Tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí".

Anh Phạm Quang Cường cùng Đại úy Nguyễn Trung Kiên đã có cái bắt tay và ôm nhau thật ấm áp trong tiếng vỗ tay của cả hộ trường...Đó chính là một trong những minh chứng rõ nét cho những việc làm thiết thực của Thanh niên Công an Thủ đô.